Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗ trợ an sinh cho hơn 5,67 triệu lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, toàn thành phố đã có hơn 5,67 triệu lượt đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ an sinh xã hội, với tổng số tiền hơn 7.200 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách là gần 6.765 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa. Các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng người, đối tượng thụ hưởng, giúp nhiều người, gia đình có thêm nguồn lực, động lực vượt lên khó khăn, từng bước ổn định đời sống.

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19.

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19.

Nổi bật là chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã đến với 1,681 triệu người; chính sách hỗ trợ lao động tự do đã đến với gần 639.000 người...

Hiện tại, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục rà soát, triển khai một số chính sách hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19. Trong đó, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động được các đơn vị, địa phương ưu tiên thực hiện.