Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đóng Thị Nở

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tạo hình với một vết chàm trên mặt để vào vai Thị Nở trong MV "Hết thương cạn nhớ" của Đức Phúc.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đóng Thị Nở - Ảnh 1.

Đỗ Mỹ Linh trong MV.

Sản phẩm mới của Đức Phúc ra mắt tối 30/9, lấy cảm hứng từ tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong hầu hết phân cảnh. Cô ăn mặc nhếch nhác, đóng vai cô gái hâm dở nhưng tốt bụng, thường bị trẻ con trêu chọc. Hoa hậu thể hiện tốt sự thay đổi của nhân vật qua nhiều giai đoạn.

Thị Nở được Lý Cường (Đức Phúc thể hiện) - con trai Bá Kiến (nghệ sĩ Hoàng Dũng) phải lòng từ nhỏ, khi cô vô tình giúp anh lúc bị bạn bè bắt nạt. Từ đó, anh luôn theo dõi Thị Nở, âm thầm giúp đỡ dù biết cô chỉ yêu Chí Phèo. Trong một lần Chí Phèo bị Bá Kiến bắt, Thị Nở cầu xin Lý Cường giúp đỡ, chấp nhận điều kiện ở lại nhà anh một thời gian. Dù hưởng vinh hoa phú quý, Thị Nở sau đó vẫn bỏ trốn cùng Chí Phèo. Khác với nguyên tác truyện ngắn của nhà văn Nam Cao, nhân vật Lý Cường xuất hiện nhiều, được miêu tả là chàng trai nội tâm.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đóng Thị Nở - Ảnh 3.

Trích đoạn MV "Hết thương cạn nhớ".

Đức Phúc cho biết êkíp gặp áp lực khi phóng tác một tác phẩm văn học kinh điển. "Chúng tôi muốn làm mới nhưng không gây phản cảm, làm mất đi tinh thần nhân văn của tác phẩm gốc. MV vì thế đề cao sự chung thủy, tình người thông qua số phận ba nhân vật Thị Nở, Chí Phèo, Lý Cường", Đức Phúc nói.

Ca khúc Hết thương cạn nhớ là sáng tác mới của Vương Anh Tú, được viết riêng cho Đức Phúc, mang âm hưởng ballad. Ca từ bài hát nói về tình yêu đơn phương của một chàng trai.

Em đã vừa ghì hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai

Thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay

Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai

Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai hủy hoại tương lai