Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học sinh dân tộc Mán đầu tiên ở Hà Tĩnh trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân

(Dân sinh) - Em Dương Đình Pháp, người dân tộc Mán, học sinh lớp 12, Trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh trở thành sinh người Mán đầu tiên ở Hà Tĩnh thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Em Dương Đình Pháp (SN 2003) người dân tộc Mán trú tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là học sinh lớp 12, Trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh đóng trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Pháp đạt điểm số 3 môn khối C03 là 24,75 điểm (trong đó Toán 8 điểm, Ngữ văn 8 điểm và Lịch sử 8,75 điểm). Tổng số điểm của Pháp sau khi cộng điểm ưu tiên là 26,94 điểm.

So sánh với điểm chuẩn năm nay được Học viện Cảnh sát nhân dân công bố, Pháp đã trúng tuyển. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển đối với khối C03 địa bàn 3 (gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ) là 26,13.

Sau khi biết được mình trúng tuyển, Pháp xúc động chia sẻ: Kết quả này em xin dành tặng bố mẹ và các thầy cô giáo đã nuôi dưỡng, dạy dỗ em suốt 12 năm học qua.

Được biết, em Dương Đình Pháp là con thứ 2 trong gia đình nghèo có 3 anh em. Bố mẹ Pháp là nông dân và đã già yếu. Quyết tâm học, thi và trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân vừa là ước mơ lớn lao của Pháp để giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho gia đình.

Theo thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, Dương Đình Pháp là học sinh duy nhất của huyện này trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2021 - 2022.