Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học sinh lớp 1 ở Thanh Hóa tựu trường

(Dân sinh) - Sáng nay 23/8, học sinh lớp 1 ở Thanh Hóa đã chính thức tựu trường năm học 2021-2022.

Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Ngày tựu trường của học sinh lớp 1, chúng tôi quán triệt, thứ nhất là đảm bảo 5k, trước khi tựu trường thì vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, khi học sinh đến trường đảm bảo an toàn, vệ sinh. Hôm nay 23/8 toàn tỉnh Thanh Hóa học sinh lớp 1 tựu trường, trừ một số địa phương trường học đang được dùng làm khu cách ly, số lượng người cách ly nhiều sẽ tổ chức tựu trường muộn cho học sinh"- ông Lựu nói.

Học sinh lớp 1 ở Thanh Hóa tựu trường - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lý tự Trọng, TP. Thanh Hóa tựu trường năm học 2021-2022

"Điểm đáng chú ý ngày tựu trường năm học 2021-2022 là, ngành giáo dục các địa phương ở Thanh Hóa đã tiếp nhận học sinh từ các tỉnh, thành khác trở về quê tránh dịch. Chưa có số liệu cụ thể, nhưng hàng trăm học sinh trong diện này có nhu cầu đi học và đã được các trường ở Thanh Hoá tiếp nhận học tạm thời, đặc biệt là học sinh trở về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội…" - ông Lựu thông tin.

Thực hiện đúng kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa, sáng nay 126 học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học xã Định Hưng, huyện Yên Định đã tựu trường trong không khí vui tươi, phẩn khởi, nhưng đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên, học sinh. 

Trước đó, Trường Tiểu học xã Định Hưng đã được trưng dụng làm khu cách ly cho người từ vùng dịch trở về địa phương. Ngày 18/8 địa phương đã di chuyển người cách ly tại trường đến nơi khác, tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng, đảm bảo an toàn và bàn giao trường cho ngành giáo dục. 

Ông Trịnh Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Hưng cho biết: "Điểm đáng chú ý trong tựu trường năm nay là nhà trường đã tiếp nhận nhiều học sinh ở địa phương khác, do dịch bệnh các em chưa thể trở về nơi mình sinh sống học tập. Trước khi tiếp nhận địa phương đã tổ chức phun phòng dịch nhà trường từ trong ra ngoài đảm bảo theo quy định. Ngày 20/8, trường tổ chức phun lần nữa và làm vệ sinh chung. Sáng nay 23/8, nhà trường cho tựu trường vào lớp 1 và theo kế hoạch các cháu làm quen đến 1/9, với tinh thần đảm bảo sức khoẻ an toàn cho cách cháu" -ông Tuấn nói.

Theo kế hoạch tổ chức năm học mới 2021-2022, tỉnh Thanh Hoá cơ bản thực hiện theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỉnh Thanh Hóa có khoảng hơn 71 nghìn học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào sáng nay. Tuy nhiên, một số địa phương, người từ vùng dịch trở về nhiều, trường học được trưng dụng làm khu cách ly nên nhiều trường phải lùi thời gian tựu trường đối với học sinh lớp 1.

Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên là ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8.

Ngày 5/9 các trường học trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng. Ngày 6/9 là ngày bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (cấp THCS và THPT).

Năm học này, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).