Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em

(Dân sinh) - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Tp. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 11 nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cùng đại diện Ban Thi đua khen thưởng, Sở Lao động – TB&XH Thành phố…


          Hiện nay Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Tp Hồ Chí Minh (Hội) có 15 chi hội với 367 hội viên. Thời gian qua, Hội đã tích cực tham gia các buổi thảo luận, hội nghị tập huấn về vấn đề trẻ em để nâng cao kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn. Nội dung hoạt động của Hội rất đa dạng, phong phú đem lại những hiệu quả rất thiết thực với trẻ em.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em - Ảnh 1.

Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích bảo vệ quyền trẻ em

          Chi hội Luật sư – do bà Trần Thị Ngọc Nữ làm chi hội trưởng đã tổ chức 16 phiên tòa giả định tại các trường học và cộng đồng dân cư ở các quận, huyện trong thành phố, với sự tham gia của trên 16.000 người là học sinh, giáo viên, phụ huynh tại các trường và người dân trong cộng đồng dân cư. Phiên tòa giả định là mô hình mới, sáng tạo và được đánh giá cao trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trẻ em. Cùng với đó, Chi hội Báo cáo viên đã thực hiện 201 cuộc truyền thông ở cộng đồng với 36.391 người tham dự, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho người dân – nhất là ở những khu xóm lao động và nơi có đông người nhập cư sinh sống.

          Riêng Chi hội Thiện Nguyện do bà Trần Thị Thiên Hương làm chi hội trưởng  đã vận động được hàng trăm triệu đồng để tặng quà Tết cho trẻ em nghèo tại Vĩnh Long, Bình Phước, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh… Vận động kinh phí xây cầu, làm đường tại Long An, đồng hành cùng các cơ quan báo, đài chung tay vì người nghèo, trong Chương trình Ước mơ của Thúy, mái ấm tình thương…

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em - Ảnh 2.

Chi hội Thiện nguyện tham gia nhiều hoạt động vì trẻ em và cộng đồng

          Năm 2019, Hội đã tổ chức thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ như tư vấn pháp luật, truyền thông về Luật trẻ em, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em bị xâm hại. Hội cũng đã tham gia nhiều hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn thành phố, trẻ em sống trong các trung tâm Công tác xã hội, các mái ấm, nhà mở… Ngoài ra, Hội còn tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động nhằm hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" do UBND Thành phố và Sở Lao động TB&XH phát động.

          Thời gian tới, Hội sẽ tập trung đẩy mạnh việc phát triển hội viên, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của các chi hội. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ đó xây dựng thực hiện chiến lược vận động nguồn lực bền vững cho công tác hỗ trợ, chăm sóc bảo vệ quyền trẻ em và các hoạt động của Hội. Cùng với đó, Hội sẽ tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tập huấn, truyền thông mang tính sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em.