Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội Người cao tuổi Việt Nam cần làm tốt công tác an sinh xã hội

Ngày 7/4/2022, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 62 tỉnh, thành phố với gần 3 nghìn đại biểu tham dự.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, tập trung quán triệt định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Nêu rõ các quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là, quan điểm về chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững; quan điểm về động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Báo cáo xây dựng Đảng nêu 3 giải pháp đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, việc học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên, trọng tâm và phải làm bài bản, khoa học. Trong đó, nội dung và phạm vi phải sâu, rộng hơn, phòng chống ngăn chặn những nguy cơ sai phạm. Thực hiện mạnh mẽ công cuộc phòng chống tham nhũng. Trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ Trung ương tới địa phương trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, để Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến thành những giá trị vật chất, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đời sống của nhân dân được nâng cao, Hội NCT Việt Nam cần làm tốt công tác an sinh xã hội, NCT Việt Nam luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống để từ đó vận dụng linh hoạt trong hoạt động của Hội; đồng thời, bảo đảm tính tổng thể, liên thông, xây dựng hội trong sạch vững mạnh.

“NCT Việt Nam là những người có kinh nghiệm quý báu, qua các buổi học tập Nghị quyết và vận dụng những chính sách, nghị quyết vào cuộc sống sẽ truyền đạt các kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ, tạo động lực cho việc phát triển, học tập của thế hệ trẻ tại cơ sở, địa phương được tốt hơn và mang tính kế thừa”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2026 của Hội NCT Việt Nam tập trung 3 nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT; phát huy mạnh mẽ vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 3 chương trình công tác gồm: Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa. Tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu. Chương trình hành động quốc gia về NCT và các chính sách, chế độ đối với NCT.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Nhiều NCT đề nghị, Hội NCT các cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kết quả của Đại hội, triển khai thực hiện tốt các nội dung chính sách đối với NCT đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, góp phần nâng cao nhận thức và hoạt động của Hội NCT. Cùng với đó, kịp thời nắm bắt tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của NCT, đặc biệt là những NCT có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, công tác cán bộ và phát triển hội viên; phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Chăm lo tốt nhất cho NCT, không để ai bị bỏ lại phía sau

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết, trong thời gian tới đề nghị Hội NCT các cấp xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, Nghị quyết Đại hội VI NCT Việt Nam trên cơ sở bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách về NCT mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định; các nhiệm vụ Chính phủ giao và một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam nhấn mạnh: các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo tốt nhất cho NCT, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam nhấn mạnh: các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo tốt nhất cho NCT, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng quán triệt, phổ biến hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư đối với Hội và Nghị quyết Đại hội VI NCT Việt Nam, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết, thống nhất, khơi dậy tinh thần “Tuổi cao – Gương sáng” trong các cấp Hội.

Phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, tích cực phối hợp chuẩn bị sửa đổi Luật NCT.

“Các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ, theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ NCT các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan phối hợp với Hội NCT nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các chính sách về NCT phù hợp với khả năng của từng địa phương, đơn vị”, ông Bình nhấn mạnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 62 tỉnh, thành phố với gần 3 nghìn đại biểu tham dự.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 62 tỉnh, thành phố với gần 3 nghìn đại biểu tham dự.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho rằng, các cấp Hội phải năng động, sáng tạo, có các giải pháp để phong trào NCT phát triển mạnh, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”.

Ngoài ra, các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo tốt nhất cho NCT, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thí điểm xây dựng mô hình trung tâm chăm sóc, nghỉ dưỡng cho NCT. Tạo cơ hội việc làm, tạo điều kiện để NCT tham gia làm kinh tế giỏi, phát triển kinh tế gia đình, chương trình khởi nghiệp; tiếp cận vốn vay, kết nối mạng lưới, áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.