Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội thao giáo dục nghề nghiệp toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 8

(Dân sinh) - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thao thể dục, thể thao và Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2020.

Hội thao giáo dục nghề nghiệp toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 8 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng phát triển giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường. Đồng thời đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.

Khuyến khích học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tại các cở sở giáo dục nghề nghiệp gương mẫu, tự giác luyện tập thể dục thể thao; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhằm nâng cao thể lực đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.

Cùng đó, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống, học tập lành mạnh cho học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, hội thao dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2020, trong vòng 1 tuần tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội thao cấp cơ sở (hoàn thành trước 30/6/2020), lựa chọn các thí sinh xuất sắc tham dự hội thao cấp tỉnh. Mỗi sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thành lập 1 đoàn dự thi (hoàn thành trước 30/7) tham gia cấp toàn quốc (đăng ký trước ngày 30/4); đảm bảo đầy đủ 2 nhóm nội dung dự thi.

Hội thao được tổ chức với 10 môn thi đấu thuộc 2 nhóm nội dung:

Thể dục thể thao gồm: bóng bàn, cầu lông, cờ vua, đá cầu, võ cổ truyền.

Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm: Thi đội ngũ tiểu đội; ném lựu đạn xa trúng đích; Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; Bắn súng tiểu liên AK bài 1 trên máy bắn tập MBT03; Chạy vũ trang 1.500m đối với nam và 800m đối với nữ, có vác súng tiểu liên AK.

Giải thưởng bao gồm giải toàn đoàn và cá nhân bằng tiền mặt và bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH.