Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội thảo tư vấn hướng nghiệp kỹ năng và nghề nghiệp tương lai cho học sinh và phụ huynh THPT tỉnh Bến Tre

Ngày 20/3/2022, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bến Tre, tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức chương trình Diễn đàn trực tuyến với chủ đề “Kỹ năng và nghề nghiệp tương lai” – Chọn ngành học, trường ĐH nào tốt nhất cho con mình.

 

Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức dành cho các bậc cha mẹ học sinh tại tỉnh Bến Tre. Chương trình được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng zoom và được livestream trên Fanpage Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Theo trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho biết qua khảo sát sinh viên với nghề nghiệp cho thấy tỉ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%, chỉ 5% học sinh có hiểu biết về ngành mình học. Đặc biệt, 75% sinh viên thiếu hiểu biết về ngành, nghề đã lựa chọn.

Điều đó dẫn đến kết quả sau khi tốt nghiệp chỉ có 50% sinh viên tìm được việc làm phù hợp năng lực bản thân. Trước thực trạng này cũng như nhận thấy tầm quan trọng trong việc định chọn trường, chọn nghề cho học sinh.

Phát biểu tại buổi hội thảo, đồng chí đồng chí Võ Thị Phương Diệu – P. Bí thư Tỉnh Đoàn gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô đến từ trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã quan tâm và dành những tình cảm rất đặc biệt cho học sinh, thầy cô ở Bến Tre, đặc biệt qua 2 kế hoạch hoạt động gần đây Trường đã triển khai cùng tỉnh Đoàn và Sở giáo dục.

Theo trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho biết qua khảo sát sinh viên với nghề nghiệp cho thấy tỉ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%, chỉ 5% học sinh có hiểu biết về ngành mình học.

Theo trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho biết qua khảo sát sinh viên với nghề nghiệp cho thấy tỉ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%, chỉ 5% học sinh có hiểu biết về ngành mình học.

“Các em học sinh thế hệ hôm đang sống trong một điều kiện khác biệt so với những thế hệ trước đó là sự phát triển của khoa học công nghệ, chính vì vậy xu hướng chọn nghề của các em cũng khác biệt, điều đó dẫn tới các em phải xác định rõ ràng mục tiêu của mình trong tương lai, định vị mình là ai trong 5 năm, 10 năm nữa, do đó kỹ năng xác định nghề nghiệp ngành học trong tương lai rất quan trọng . Đối với thế hệ học sinh sinh viên Bến Tre chúng em luôn mong muốn là các em học sinh luôn bản lĩnh tự tin vững bước trên đôi chân của mình để bước qua khỏi cầu Rạch Miễu để tiếp cận với những tri thức mới trở thành những nhân tố khác biệt, trưởng thành và đủ sức cống hiến cho tỉnh nhà và cho xã hội”, đồng chí Diệu chia sẻ thêm.

 Hoạt động lần này cũng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt theo như chia sẻ của  PGS. TS. Trần Thị Hồng thì Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từ 10 năm qua đã có mối gắn kết vô cùng chặt chẽ với Bến Tre, nhất là trong các chương trình Đồng Khởi – Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của xã hội,...Do vậy, trong tất cả các định hướng chiến lược của nhà trường, địa phương mà chúng tôi nghĩ đến luôn là Bến Tre.

Phần mà phụ huynh và các em học sinh quan tâm tâm nhất đó chính là phần chia sẻ, giao lưu của các diễn giả, các chuyên gia. Theo PGS. TS. Trần Thành Nam thì muốn đinh hướng nghề nghiệp trước hết các em phải theo dõi, xác định được năng lực, sở thích cá nhân trong một khoảng thời gian, dựa trên thị trường lao động, phải dựa trên sự phân tích mang tính lượng hóa thì mình mới có thể đưa ra được định hướng nghề nghiệp đúng, hướng nghiệp ở đây không phải chọn nghề, hướng nghiệp ở đây bao gồm định hướng cho sự nghiệp tương lai của mình gồm 2 thành tố, 1 là hướng học, hai là hướng nghề, để đảm bảo cho cá nhân có thể thích ứng cho mọi biến động trong cuộc sống.

Dù lần đầu tổ chức và với hình thức trực tuyến nhưng hội thảo đã diễn ra hết sức thành công.

Dù lần đầu tổ chức và với hình thức trực tuyến nhưng hội thảo đã diễn ra hết sức thành công.

Đã có hơn 20 câu hỏi được các phụ huynh và các em học sinh gửi về cho chương trình để các chuyên gia giải đáp. Trả lời cho về vấn đề việc làm sau khi ra trường, chuyên gia Trương Gia Bảo cho rằng, các bạn trẻ cần phải có ngoại ngữ không chỉ tiếng Anh mà còn ngôn ngữ khác do chúng ta sẽ làm việc với các tập đoàn xuyên quốc gia. Ngoài ra, các bạn trẻ phải làm chủ được công nghệ, để có thể tiếp cận với các nền tảng số, phải làm quen với múi giờ quốc tế nên cần phải có một sức khỏe tốt….

2 chuyên gia đến từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là TS. Nguyễn Xuân Nhĩ, trưởng khoa Quản trị kinh doanh và ThS. Nguyễn Quỳnh Sơn đã chia sẻ với phụ huynh và các em học sinh về các chương trình đào tạo của nhà trường, về các chính sách tuyển sinh của Trường trong năm 2022.

Dù lần đầu tổ chức và với hình thức trực tuyến nhưng hội thảo đã diễn ra hết sức thành công. Mong rằng trong thời gian sắp tới Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để cung cấp cho các em học sinh, quý phụ huynh những thông tin bổ ích về cách chọn nghề chọn trường, về định hướng chọn nghề trong tương lai. Và hy vọng hoạt động này không chỉ dừng lại ở tỉnh Bến Tre mà được nhân rộng sang các tỉnh lân cận khác.