Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 100 học sinh dự Vòng chung kết Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 - Vietnam Mindmap Championship 2022

Sáng ngày 17/12/2022, Tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietking) đã tổ chức họp báo công bố 104 học sinh từ khối từ lớp 1 đến lớp 12 lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Sơ đồ Tư duy – Vietnam Mindmap Championship 2022. Cuộc thi do Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Viện Kỷ lục Việt Nam và Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực tổ chức.

Theo đó, trong buổi sáng 18/12 sẽ diễn ra cuộc tranh tài của 104 học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 12. Vào 16h30 cùng ngày là cuộc thi chung kết giải Đồng đội. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào buổi tối, trao tặng các hạng mục giải quan trọng.

Cuộc thi Sơ đồ tư duy - Vietnam Mindmap Championship 2022 là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2021 theo quy chế của Hội đồng Sơ đồ Tư duy Thế giới. Cuộc thi năm nay do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Viện Kỷ lục Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự tài trợ của Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực, dành riêng cho học sinh các cấp 1,2,3 trên cả nước.

Là người đã dày công mang các cuộc thi Siêu trí nhớ và Sơ đồ Tư duy Thế giới về Việt Nam 6 năm qua, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới Nguyễn Phùng Phong - Chủ tịch Tổ chức Mindmap Việt Nam, Huân chương Giáo dục Người đồng hành Thiên Nga Trắng được Hoàng gia Ba Lan trao tặng cho biết: “Bản thân tôi rất háo hức chờ đón trận Chung kết Cuộc thi Sơ đồ Tư duy 2022 để được nhìn thấy sự vui vẻ, sáng tạo, sự trưởng thành của các con trong 1 năm rèn luyện vừa qua”.

Cuộc thi do Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Viện Kỷ lục Việt Nam và Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực tổ chức.

Cuộc thi do Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Viện Kỷ lục Việt Nam và Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực tổ chức.

Đánh giá về chất lượng của các bài dự thi năm nay, ông Phùng Phong chia sẻ thêm: “Chất lượng bài thi của thí sinh năm nay khá vượt trội. Các em đã vượt xa mong đợi của các thành viên trong Ban tổ chức. Các bài thi đều cho thấy sự sáng tạo không có biên giới của thí sinh Việt Nam trong việc tạo ra những sơ đồ tư duy hiệu quả”.

Thông tin về cuộc thi, Ban tổ chức cho biết bên cạnh giải Cá nhân được tổ chức theo theo format của cuộc thi Sơ đồ Tư duy Thế giới thì năm nay cuộc thi tại Việt Nam có nhiều điểm đặc biệt. Một trong những nét đặc biệt nhất của cuộc thi năm nay là việc Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức một cuộc thi về Sơ đồ Tư duy dành cho đội nhóm được tổ chức thành Game Show truyền hình.

Ở vòng thi sơ loại, các đội đăng ký theo trường, mỗi đội gồm có 3 thành viên thuộc khối Tiểu học. Mùa giải đầu tiên, cuộc thi đã thu hút 569 trường đến từ gần 45 tỉnh thành trên toàn quốc đăng ký tham gia, trong đó có nhiều tỉnh thành có số đội đông đảo như Nam Định, Đà Nẵng, Bến Tre, Thái Bình, Quảng Ngãi… Đã có 48 đội tuyển lọt vào vòng ghi hình và trải qua các trận thi đấu vòng loại và bán kết để xác định 3 đội vào chung kết xếp hạng.

Đây là lần thứ hai Cuộc thi Sơ đồ tư duy - Vietnam Mindmap Championship 2022 được tổ chức tại Việt Nam (lần đầu vào năm 2021).

Đây là lần thứ hai Cuộc thi Sơ đồ tư duy - Vietnam Mindmap Championship 2022 được tổ chức tại Việt Nam (lần đầu vào năm 2021).

Sau 16 trận vòng loại, 9 đội tuyển có thành tích tốt nhất đã bước vào các trận đấu quyết định tại 3 trận Bán kết. Ban tổ chức cho biết 03 đội mạnh nhất là Bright Stars (Hải Phòng), Sáng tạo 1 (Tiểu học Hành Thịnh - Quảng Ngãi) và Dừa Xiêm (Trường Tiểu học Số 1 Hoài Châu Bắc - Bình Định) sẽ tham gia tranh tài tại trận Chung kết. Trận Chung kết của Cuộc thi năm nay sẽ được phát sóng lúc 16g30 ngày 18/12/2022 trên kênh VTV2. Lễ trao giải diễn ra và đêm 18/12/2022 tại TP.Hồ Chí Minh

Đại diện Viện Kỷ lục Việt Nam, ông Lê Trần Trường An – Chủ tịch Hội đồng Viện cho biết: Giải Vô địch Sơ đồ Tư duy Thế giới chính thức ra đời vào năm 1998, tại London do Giáo sư Tony Buzan và bậc thầy cờ vua quốc tế Raymond Keene OBE sáng lập. Đến nay đã có 13 mùa giải Vô địch Thế giới về sơ đồ tư duy được tổ chức, thu hút hơn 4.000 người tham gia thi đấu trên toàn cầu. Nhận thấy đây là một sân chơi trí tuệ phù hợp cho các em học sinh, sinh viên Việt Nam, góp phần lan tỏa những phương pháp dạy và học hiệu quả, những người đứng đầu Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Mindmap Việt Nam đã nỗ lực đem cuộc thi về Việt Nam với giải đấu quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2021. Cùng với việc tổ chức thành công Cuộc thi năm 2022, đã chứng minh được khả năng của Ban tổ chức cũng như năng lực tuyệt vời của các thí sinh Việt Nam trên đấu trường Sơ đồ tư duy Thế giới. 

Đây sẽ là một bước tập dượt lớn với hi vọng không xa nữa, Việt Nam sẽ là Quốc gia tiếp theo đăng cai tổ chức thành công Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Thế giới. Hơn hết, là tiếp tục lan tỏa phương pháp học tập, ghi nhớ hiệu quả bằng mindmap, giúp hạn chế việc học thuộc và ghi chép thụ động, khơi gợi khả năng tưởng tượng và sáng tạo của học sinh Việt Nam, ông An nói.

Trong khuôn khổ Cuộc thi Sơ đồ Tư duy được tổ chức tại Việt Nam năm 2022 cũng diễn ra Lễ đón nhận kỷ vật của “cha đẻ” Sơ đồ tư duy, Cố GS.Tony Buzan từ Giáo sư Marek Kasperski đến Tổ chức Mindmap Việt Nam.

Trong khuôn khổ Cuộc thi Sơ đồ Tư duy được tổ chức tại Việt Nam năm 2022 cũng diễn ra Lễ đón nhận kỷ vật của “cha đẻ” Sơ đồ tư duy, Cố GS.Tony Buzan từ Giáo sư Marek Kasperski đến Tổ chức Mindmap Việt Nam.

Trong khuôn khổ Cuộc thi Sơ đồ Tư duy được tổ chức tại Việt Nam năm 2022 cũng diễn ra Lễ đón nhận kỷ vật của “cha đẻ” Sơ đồ tư duy, Cố GS.Tony Buzan từ Giáo sư Marek Kasperski đến Tổ chức Mindmap Việt Nam.

Sau khi Chủ tịch Tony Buzan qua đời, ông đã để lại những kỷ vật trong suốt hành trình sự nghiệp cho người vợ thân yêu - phu nhân Lorraine. Phu nhân đã tin tưởng để ủy quyền Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Trí tuệ thế giới GOMSA - Giáo sư Marek Kasperski, người bạn chí thân của chủ tịch Tony Buzan lựa chọn và trao truyền lại những kỷ vật quý giá cho một người học trò xuất sắc trên thế giới - Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới Nguyễn Phùng Phong, Người Đồng hành Thiên Nga Trắng đã luôn nỗ lực và kế thừa trọn vẹn những lý tưởng của thầy Tony Buzan.

Một trong số những kỷ vật đặc biệt nhất được Giáo sư Marek Kasperski tận tay đem về Việt Nam chính là chiếc máy đánh chữ đã gắn bó cùng Chủ tịch Tony Buzan trong suốt hành trình sự nghiệp. Từ chiếc máy này, ông đã phác thảo ra hàng chục quyển sách về tư duy và phương pháp học tập, đặc biệt là “Use your head” (Tên tiếng Việt: Sử dụng trí tuệ của bạn” - quyển sách kinh điển về cách khai phá tiềm năng vô hạn của bộ não đã làm nên tên tuổi của ông. Từ năm 1974 đến nay, "Sử dụng trí tuệ của bạn" đã được dịch sang hơn 27 thứ tiếng, xuất bản trên 1 triệu bản ở 100 quốc gia trên thế giới và giúp thay đổi tư duy, năng lực của hàng triệu học sinh, sinh viên, người đi làm trên thế giới.