Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 20 nghìn lượt học sinh dự ngày hội tư vấn tuyển sinh

Ngày 19-3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thống kê sơ bộ, hơn 20.000 lượt học sinh của các trường phổ thông thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định… đã tham dự ngày hội.

Đây là năm thứ 21 sự kiện được tổ chức và đã trở thành hoạt động thường niên được đông đảo học sinh trung học phổ thông đón đợi. Ban tổ chức đã bố trí gần 250 gian tư vấn của hơn 100 trường đại học, cao đẳng. Các gian tư vấn giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của ngành học, môi trường đào tạo cũng như các yêu cầu cụ thể của từng ngành, trường… 

Diễn ra trong một ngày, học sinh được trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia, nhà giáo của trường mình quan tâm. Tại ngày hội, học sinh cũng được trực tiếp đặt câu hỏi với đội ngũ chuyên gia tư vấn gồm 13 thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lãnh đạo các cơ sở đào tạo lớn ở miền Bắc. Ban tư vấn đã cung cấp cho học sinh những thông tin mới và những lưu ý quan trọng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. 

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào ngày 28 và 29-6. Lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng đang được dự thảo theo hướng sớm hơn năm 2022. Dự kiến, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng từ ngày 5 đến ngày 25-7-2023.