Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 700.000 nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến Hà Nội

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến hết 3/5), Thủ đô Hà Nội đón 719.000 lượt khách, bao gồm 69.500 lượt khách du lịch quốc tế và 650.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.400 tỉ đồng.

Rất đông người dân xếp hàng đi xe buýt 2 tầng miễn phí tham quan nội thành Hà Nội.

Rất đông người dân xếp hàng đi xe buýt 2 tầng miễn phí tham quan nội thành Hà Nội.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, nhiều người có xu hướng du lịch tại chỗ, chọn tour tham quan trong thành phố, nhất là tới các di tích di sản, điểm đến ở ngoại thành Hà Nội.

Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ năm nay, du khách được tham quan Thủ đô miễn phí bằng xe buýt 2 tầng. Trong 5 ngày, ước tính có 127 chuyến xe chở hơn 6.681 lượt khách tham quan. Hoạt động mang đến du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới, góp phần thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với Hà Nội.

Trong 5 ngày nghỉ, lượng khách đến một số điểm du lịch trọng điểm trong Thủ đô tăng mạnh. Cụ thể, di tích quốc gia đặc biệt vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ) đón 130.898 lượt khách, Hoàng Thành Thăng Long đón 31.400 lượt khách; Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 30.000 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón 17.250 lượt khách; Vườn quốc gia Ba Vì đón 17.000 lượt khách; Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên đón 13.569 lượt khách; Bảo tàng dân tộc học đón 11.000 lượt khách...

Phố đi bộ khu vực Hồ Gươm thu hút lượng lớn du khách dịp nghỉ lễ.

Phố đi bộ khu vực Hồ Gươm thu hút lượng lớn du khách dịp nghỉ lễ.

Để phục vụ du khách lưu trú kỳ nghỉ lễ, nhiều khách sạn ở Hà Nội đã triển khai một số hình thức kích cầu như: Giảm giá phòng, giá dịch vụ từ 10-50%. Các khu nghỉ dưỡng ngoại thành như: Melia Ba Vì, Paragon resort, Tản Đà resort, Thiên Sơn - Suối Ngà, ASEAN resort… và các khu căn hộ cao cấp khác, lượng khách gần như kín phòng.

Ước tính kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 58,4%, tăng 16,2% so với kỳ năm 2022.

Lượng khách đến các trung tâm thương mại, khu vực mua sắm, ăn uống tăng cao, đem lại doanh thu tăng khoảng 55 - 60%, cao hơn 15 - 20% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó chủ yếu là dịch vụ ăn uống.

Để thu hút du khách đến với Thủ đô, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như: Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2023 - Get on Hà Nội 2023”, Chương trình “Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, Quốc Oai - Hà Nội 2023”...

Các khu tham quan, điểm tham quan du lịch trên địa bàn TP đã ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới, tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch như: Hoạt động trải nghiệm bắn thử "nỏ thần" tại điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa; Hoạt động văn hóa với chủ đề “Ngày hội non sông thống nhất” đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, với các đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian của các cộng đồng dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày... tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam...

Đặc biệt, Sở Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 40.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng. Dự kiến đến hết năm 2023, trong các kỳ lễ lớn của đất nước như ngày sinh nhật Bác (19/5) và ngày Quốc khánh (2/9), quà tặng sẽ được tổ chức trao cho du khách đến viếng Lăng Bác với tổng số lên đến 80.000 suất.