Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh soán ngôi Đà Nẵng lọt vào tốp 8 đội mạnh

(Dân sinh) - Với chiến thắng 3-2 trước CLB Quảng Nam, trong lúc Đà Nẵng thất thủ trước Nam Định ở trận đấu cùng giờ, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã soán ngôi của chính Đà Nẵng, chính thức có mặt trong 8 đội mạnh để tranh ngôi vô địch V- League 2020.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh soán ngôi của Đà Nẵng để lọt vào tốp 8 đội mạnh - Ảnh 1.

Cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng chiến thắng đội nhà.

Vòng đấu thứ 13 V- League là vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1, các trận đấu đều diễn ra cùng giờ hết sức kịch tính. Bởi 6 đội nằm trong khu vực tranh chấp vào tốp 8 để bước vào giai đoạn lượt về đua tranh ngôi vô địch V- League 2020, nếu sảy chân sẽ rơi vào 6 đội tốp dưới đá trụ hạng theo thể thức mới, do ảnh hưởng dịch Covid-19.

6 đội gồm: Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa. Trong số này có 3 đội: Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng có quyền tự quyết. Trong lúc đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa nếu thắng cũng phải trông chờ kết quả của 3 đội trên.

Kết thúc vòng đấu 13, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng trước Quảng Nam với tỷ số 3-2, Thanh Hóa hòa Hà Nội 1-1, Sông Lam Nghệ An thua Hải Phòng 1-3. Trong lúc đó, Bình Dương đả bại Viettel với tỷ số 2-0, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ chiến thắng trước TP. HCM với tỷ số đậm 5-2, ngược lại Đà Nẵng bị Nam Định dẫn 1-0.

Theo kết quả trên, bảng xếp hạng của V- League đã có những sự xáo trộn, đặc biệt Đà Nẵng từ vị trí thứ 8 rớt xuống vị trị thứ 9, (vị trí của chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng thứ 12) nên đành ngậm ngùi nhìn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào giai đoạn 2 với tư cách là 1 trong 8 đội tranh ngôi vương, còn chủ sân Chi Lăng phải tranh chấp cuộc đua trụ hạng.

Thứ tự bảng xếp hạng và số điểm của 14 câu lạc bộ sau lượt đi (vòng 13).

8 đội dẫn đầu tranh chấp ngôi vô địch lượt về gồm: 1- Sài Gòn (24 điểm), 2- Viettel (22 đ), 3- Than Quảng Ninh (21đ), 4- Hà Nội (20đ), 5- Bình Dương (20đ), 6- Hoàng Anh Gia Lai (20đ), 7- TP.HCM (20đ), 8- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18đ).

6 đội tranh chấp trụ hạng lượt về gồm: 9- Đà Nẵng (16 đ),10- Thanh Hóa (15đ), 11- Sông Lam Nghệ An (15đ), 12- Hải Phòng (13đ), Nam Định (13đ), Quảng Nam (9đ).