Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam ký kết hợp tác điểm đến du lịch an toàn và mến khách

Chiều 30/5, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, 3 địa phương miền Trung gồm: Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã chính thức ký kết hợp tác thực hiện chương trình liên kết hành động phục hồi, phát triển du lịch “Ba địa phương – Một điểm đến an toàn và mến khách”.

Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam chính thức ký kết hợp tác điểm đến du lịch an toàn và mến khách - Ảnh 1.

Ba địa phương Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam cùng thực hiện chương trình "Một điểm đến an toàn và mến khách

Chương trình nhằm tăng cường liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành tại khu vực miền Trung, phát huy thế mạnh du lịch của từng địa phương. Qua đó, tạo đà phục hồi du lịch trong và ngay sau khi dịch Covid-19.

Nằm ở vị trí trung tâm, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hoá phong phú, lịch sử lâu đời cùng hệ thống di sản được UNESCO công nhận, miền Trung giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung, du lịch nói riêng. Nơi đây là điểm đến du lịch nổi tiếng, hấp dẫn của Việt Nam, thu hút trên 60% khách du lịch quốc tế và hàng triệu lượt khách nội địa đến tham quan mỗi năm.

Đến nay, ba địa phương Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã có hơn 10 năm hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Chính sự liên kết này đã giúp các địa phương có sự liên thông trong công tác quản lý, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách cũng như chia sẻ nguồn nhân lực, kinh nghiệm trong hoạt động du lịch.

Với vai trò là điểm kết nối du lịch quan trọng, trong nhiều năm qua, ngành du lịch miền Trung ước tính đóng góp gần 20% vào doanh thu du lịch của cả nước. Hơn 80% số du khách quốc tế đến với Việt Nam ghé chân tại khu vực này.

Với truyền thống liên kết lâu nay cùng sự năng động của mỗi địa phương, ba tỉnh, thành đã có những bước đi nhanh chóng, chủ động liên kết nhằm tạo động lực thúc đẩy du lịch nội vùng và du lịch Việt Nam hồi phục. Đây cũng là tiền đề để tạo tính kết nối, lan toả đến các địa phương khác cùng chung tay xây dựng, phát triển du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam biểu dương 3 địa phương đã sáng tạo, chủ động để khôi phục, phát triển du lịch; đồng thời, mong các địa phương phát huy thành quả, các thế mạnh nội tại và cùng nhau liên kết đưa ngành du lịch vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay, hướng tới tương lai bền vững và thịnh vượng.