Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hưởng ứng ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận ngày 10 tháng 10 là Ngày sức khỏe tâm thần, được đặt ra để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần và kêu gọi đầu tư vào các dịch vụ phòng ngừa và điều trị các bệnh tâm thần.

Chủ đề ngày Sức khỏe Tâm thần năm nay là: "Tôn trọng nhân phẩm bệnh nhân tâm thần - Dignity in mental health",  với ý nghĩa là tất cả mọi người đều có thể sống một cuộc sống lành mạnh cùng với người bệnh tâm thần.

Hàng ngàn người có vấn đề về sức khỏe tâm thần trên thế giới đang bị tước đoạt nhân quyền của họ. Họ không chỉ bị phân biệt đối xử, kỳ thị, thiệt thòi mà còn là đối tượng bị lạm dụng ở cả trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần và ngoài cộng đồng.

Hưởng ứng ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Tại Đông Nam Á vấn đề sức khỏe tâm thần nhìn chung vẫn là chủ đề đáng quan tâm. Còn riêng ở Việt Nam các báo cáo nói có khoảng 15% dân số mắc bệnh tâm thần hoặc liên quan đến sức khỏe tâm thần, như trầm cảm, rối loạn lo âu, nghiện, chậm phát triển trí tuệ.

Năm nay, WHO khuyến cáo tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về những gì có thể thực hiện được để đảm bảo rằng những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể tiếp tục sống với phẩm giá của họ. Thông qua các chính sách và pháp luật, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế phải nhắc đến quyền con người, tôn trọng sự chấp thuận điều trị, bao gồm cả các quy trình thực hiện và thông tin công khai.

Vì sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội hãy chủ động phòng tránh bệnh tâm thần.

Cộng đồng xã hội và gia đình cần:

Một là: Hiểu biết về bệnh tâm thần và tích cực tham gia vào việc chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Hai là: Phục hồi chức năng tâm lý xã hội thông qua giao tiếp tạo điều kiện cho người bệnh vui chơi giải trí với mọi người.

Ba là: Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người bệnh, không nên tranh luận với họ.

Bốn là: Giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn và tạo cho người bệnh có việc làm phù hợp với khả năng của họ.

Năm là: Gia đình cần có thái độ xem người bệnh như những thành viên khác trong gia đình, không phân biệt đối xử.

Sáu là: Cần chấp nhận những hành vi dị thường của người bệnh, cần tỏ rõ tình thương đối với người bệnh,

Bảy là: Cần kiên trì giúp đỡ người bệnh, không bi quan chán nản. Không nên cưỡng ép, giận dữ, nên dịu dàng hướng dẫn người bệnh trong giao tiếp, ứng xử cũng như trong hướng dẫn thực hiện công việc hàng ngày.