Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huy động lực lượng tìm kiếm 2 cậu cháu mất tích trong mưa lũ tại Thừa Thiên Huế

Các đơn vị chức năng đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình kiểm tra, xác minh và tổ chức tìm kiếm 2 người dân được cho là bị mất tích trong mưa lũ.

Mưa lũ tại Thừa Thiên Huế làm 1 người thiệt mạng, 2 người mất tích

Mưa lũ tại Thừa Thiên Huế làm 1 người thiệt mạng, 2 người mất tích

Chiều 3/12, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 cậu cháu bị mất tích trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 2/12, anh  Lê Phú B. (sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc) đến trường đón cháu Trương Thị Thùy N. (sinh năm 2011, đang học lớp 6). Tuy nhiên cho đến nay chưa về nhà. 

Đến sáng 3/12/2022, người thân của 2 cậu cháu đến UBND thị trấn Phú Lộc trình báo sự việc. 

Nhận được tin báo, UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình kiểm tra, xác minh và tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả.

Như Dân Sinh đã đưa tin, sáng 3/12, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông Ông Phan Minh Tâm (SN 1982, trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) - Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Lộc.

Trước đó, vào lúc 13h15, ngày 2/12/2022, ông Tâm điều khiển xe máy đi qua đoạn đường khu vực đồng Bàu Lát, Tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc thì bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến sáng 3/12, thi thể ông Tâm được tìm thấy tại khu vực đồng Bàu Lát và bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.

Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân đi qua khu vực nước ngập sâu

Cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân đi qua khu vực nước ngập sâu

Theo ông Đặng Văn Hoà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 42 giờ qua, tại Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi cao hơn như Thuỷ Yên 773mm, Bạch Mã 765 mm, Truồi 691mm, Nam Đông 411mm.

Mưa cường suất lớn đã làm ngập úng cục bộ các tuyến đường dân sinh, nhà người dân khu vực huyện Phú Lộc với mức ngập từ 0,4-0,5m, với 2.860 nhà. Chiều ngày 2/12, chính quyền huyện Phú Lộc đá chỉ đạo các địa phương tổ chức di dời 1.700 người xen ghép qua các nhà hàng xóm cao hơn để đảm bảo an toàn. 

Mưa lớn cũng làm ngập một số tuyến đường với mức 0,2-0,3m tại khu vực thị Trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. 

Tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (Phú Lộc) bị ngập cục bộ từ 1,0-1,2m vào đầu giờ chiều 2/12, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm sạt lở mái taluy một số tuyến đường như: Cao tốc La Sơn-Tuý Loan tại Km13-200; tỉnh lộ 14B đoạn qua Hương Phú (Nam Đông). Các lực lượng đã tiến hành phân luồng, cảnh báo sạt lở.