Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Italy hơn 4.000 người tử vong, Tây Ban Nha và Đức số người nhiễm Covid-19 tăng mạnh

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 21/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 275.189, với 11.383 trường hợp tử vong và 91.533 người đã hồi phục.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin trên báo Tổ quốc, Italy ngày 20/3 ghi nhận 5.986 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 47.021, trong khi đó có thêm 627 trường hợp tử vong, đưa tổng số người chết vì dịch bệnh Covid -19 lên 4.032.

Bộ Y tế Italy đã đưa ra biện pháp mới nhằm hạn chế việc đi lại của người dân, nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát tồi tệ nhất ở châu Âu. Kể từ ngày 21/3, các công viên và khu vườn công cộng sẽ ngừng hoạt động, người dân chỉ được phép tập thể dục quanh nhà. Các trò chơi, hoạt động ngoài trời cũng bị cấm.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha và Đức, số người nhiễm Covid-19 tăng mạnh vượt Iran, trở thành 2 quốc gia có số người nhiễm cao thứ 3 và 4 thế giới, sau Italy và Trung Quốc.

Hai nước này lần lượt có thêm số ca nhiễm mới là 3.433 và 4.528, với tổng số ca là 21.510 và 19.848, ghi nhận thêm 262 và 68 người tử vong, theo đó số người chết ở 2 quốc gia này là 1.093 và 68.

Số ca nhiễm mới ở Pháp cũng tăng thêm 1.617 lên 12.612 và thêm 78 người tử vong lên 450 người.

Tại Mỹ, ngày 21/3 cũng xác nhận thêm 5.604 trường hợp dương tính với Covid-19 mới, đưa tổng số ca lên 19.393, gần sát với con số của Iran. Trong khi đó, số ca tử vong mới là 49, nâng tổng số người tử vong lên 256. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo ngừng cấp thị thực thông thường trên toàn thế giới, thị thực khẩn cấp vẫn được cân nhắc nếu các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ có đủ nhân viên.

Iran ngày 21/3 có thêm 1.237 trường hợp mới, với 149 ca tử vong, nâng số người nhiễm lên 19.644 và người tử vong là 1.433. Hôm 19/3, nước này xác nhận rằng cứ 10 phút lại có 1 người chết do nhiễm Covid-19.

Số ca nhiễm mới ở Anh tăng thêm 714 lên 3.983 và 33 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên 177. Tối 20/3 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo yêu cầu phong toả toàn quốc, yêu cầu các quán cafe, quán bar và nhà hàng đóng cửa.

Còn tại Đông Nam Á, Malaysia đang là ổ dịch lớn nhất, với 1.030 trường hợp nhiễm và 3 ca tử vong. Trong khi đó, Indonesia có số người tử vong lớn nhất trong khu vực với 32 ca, ghi nhận 369 người nhiễm. Dù đã được cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch và giới chức yêu cầu hoãn, 1.500 tín đồ Indonesia vẫn tham dự lễ sắc phong giám mục tại Đông Nusa Tenggara hôm 19/3.

WHO cho biết số người cần xét nghiệm trong các tháng tới có thể tăng lên gấp 80 - 100 lần so với mức 1,5 triệu mà tổ chức này đã cung cấp cho đến nay.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại Ấn Độ trong ngày 20/3, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận sự gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 với 63 ca trong một ngày, nâng tổng số người mắc bệnh lên 236 người, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, Chính phủ Ấn Độ đã siết chặt các biện pháp, như cấm tất cả các chuyến bay chở khách thương mại quốc tế đến Ấn Độ trong một tuần kể từ ngày 22/3.

Công ty đường sắt Ấn Độ cũng đã hủy hơn 3.500 chuyến tàu chở khách trong ngày 22/3 để hưởng ứng lệnh giới nghiêm. Hãng hàng không Go Air đã tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay trong khi IndiGo giảm 60% số chuyến bay nội địa trong ngày này.

Tại nước láng giềng Pakistan, số người được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 20/3 đã tăng lên gần 500 người.

Còn tại Saudi Arabia, Bộ Y tế nước này thông báo đã phát hiện thêm 70 ca nhiễm SARS-CoV-2, qua đó nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 nước này lên thành 344 người.

Qatar cũng ghi nhận thêm 10 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên thành 470 trường hợp.