Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai mạc khóa bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin

Trong 2 ngày 27 và 28/12/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin” cho các học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phát biểu khai mạc lớp học.

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phát biểu khai mạc lớp học.

Phát biểu khai mạc lớp học, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhấn mạnh, lớp học “Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin” rất bổ ích và cần thiết phục vụ cho công việc của các phóng viên, biên tập viên làm báo trong thời kỳ thông tin bùng nổ hiện nay. Trong khóa học này, các học viên sẽ được học các kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin nói chung, trong đó có những vấn đề liên quan đến mạng internet và sự kiểm chứng thông tin.

Giảng viên Nguyễn Cao Cường hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ những kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin khi viết tin, bài.

Giảng viên Nguyễn Cao Cường hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ những kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin khi viết tin, bài.

“Mới đây chúng tôi có làm một nghiên cứu nhỏ để xem các báo sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội như thế nào. Kết quả cho thấy, liên quan đến mảng xã hội, giải trí được nhiều báo sử dụng nguồn tin trên mạng chiếm đến 40%, còn lại nhiều báo cho biết sử dụng nguồn tin từ 10-15%. Điều đó chứng tỏ mạng xã hội là nguồn thông tin rất phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều thông tin mà chúng ta phải rất đề phòng, đó là việc kiểm chứng thông tin”, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng cho hay.

Một trong những nội dung trong chương trình bồi dưỡng.

Một trong những nội dung trong chương trình bồi dưỡng.

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng mong muốn, các học viên tham gia lớp học “Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin” không chỉ là việc làm mới lại những kiến thức, kỹ năng của mình mà còn có sự trao đổi, chia sẻ giữa giảng viên với các học viên, và giữa các học viên với nhau…

Tại lớp học, giảng viên Nguyễn Cao Cường cho biết, khóa học sẽ có những đề tài để cùng nhau trải nghiệm về việc khai thác tìm kiếm phân tích các bài báo dựa trên các bài báo trên mạng xã hội. Làm sao phát huy được những kỹ năng từ lớp học. Hiểu được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tìm kiếm thông tin trên Internet trong công việc, nhận định rõ vai trò của internet với công tác người làm báo.

Lớp học diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/12 theo hình thức trực tuyến.

Lớp học diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/12 theo hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, các học viên cũng được giảng viên Nguyễn Cao Cường hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ những kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin khi viết tin, bài; cách quan sát để đạt hiệu quả cao cho một bài báo; nhược điểm của phương pháp quan sát; cách làm bài phỏng vấn sâu; phương pháp tiếp cận người được chọn phỏng vấn…