Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai mạc triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Nhằm tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, ngày 27/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Tham dự triển lãm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam là một triển lãm đặc biệt, giới thiệu tới người xem 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần: Ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật. Các bức ảnh tư liệu, hầu hết là ảnh đen trắng được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay, trong đó phải kế đến bản chụp toàn văn Đề cương về văn hoá Việt Nam in trên tạp chí Tiên phong số 1 (ra tháng 11/1945); ảnh về Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và văn nghệ sĩ. Ảnh nghệ thuật chủ yếu là ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Việt Nam và một số hoạt động văn hoá nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh trải qua 8 thập kỷ, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã và đang khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, là ngọn đèn thức tỉnh giới văn sĩ trí thức và cả dân tộc trong đêm trước Cách mạng Tháng 8. Đề cương đã góp phần quan trọng vào khắc phục tư tưởng tự ti, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, tự hào dân tộc, chí khí anh hùng. Bản Đề cương chỉ rõ, cuộc cách mạng về văn hóa phải gắn liền với cách mạng giải phóng dân tộc.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam là một triển lãm đặc biệt, giới thiệu 80 bức ảnh quý

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam là một triển lãm đặc biệt, giới thiệu 80 bức ảnh quý

Với 3 nguyên tắc cơ bản dân tộc - đại chúng - khoa học đã được từng bước quán triệt, thực hiện trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đề cương còn góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (năm 1945), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (năm 1975) và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới (từ năm 1986 đến nay); góp phần đưa đất nước tiến lên theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, tư tưởng của bản đề cương vẫn còn nguyên giá trị, tính thời sự.

Triển lãm góp phần làm phong phú các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Qua đó cũng khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.