Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh thành công trình nhà văn hoá kết hợp tránh bão, lụt tại Thừa Thiên Huế

Công trình Nhà văn hoá kết hợp tránh bão, lụt tại xã Quảng An (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) do Quân chủng Phòng không - Không quân hỗ trợ.

Lễ khánh thành công trình Nhà văn hoá kết hợp tránh bão, lụt tại xã Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Lễ khánh thành công trình Nhà văn hoá kết hợp tránh bão, lụt tại xã Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Ngày 3/10, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa - kết hợp tránh bão, lụt thôn An Xuân Tây cho chính quyền và người dân xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nhà văn hóa kết hợp tránh bão lụt xã Quảng An là loại nhà cấp III, 2 tầng, diện tích xây dựng 163m2/1 tầng. Tầng 1 làm nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần; tầng 2 làm nơi tránh bão, lụt cho người già, trẻ nhỏ. Ngoài ra công trình có sân rộng hơn 400m2, là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, do Quân chủng Phòng không- không quân tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, đây là công trình hết sức có ý nghĩa, thiết thực, quý giá mà Quân chủng Phòng không - Không quân tặng cho người dân địa phương vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của lụt bão. Ông Phương đề nghị địa phương tiếp quản và sử dụng tốt nhất vào mục đích sinh hoạt văn hóa tinh thần, hiệu quả vào công tác phòng chống lụt bão.

Được biết, trong 2 năm qua, Quân chủng Phòng không - Không quân đã trao tặng 10 Nhà tình nghĩa và Nhà đại đoàn kết; tặng 1.000 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ 18 tấn gạo, 2 tấn cá khô; 3.000 gà giống; cùng một số phương tiện loa đài cho các địa phương ở Thừa Thiên Huế, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những việc làm thiết thực của Quân chủng Phòng không - Không quân, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc. “Những việc làm trên góp phần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Đóng góp thiết thực vào thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần phát triển KT- XH, củng cố QP-AN, chăm lo ngày càng tốt hơn dời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận, được nhân dân yêu mến”.

Dịp này, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đã tặng 40 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các gia đình khó khăn và 1 bộ loa máy cho thôn An Xuân Tây, xã Quảng An. Ngoài ra, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cũng trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho thôn An Xuân Tây.