Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khoảng 100 trẻ em ở New York được phát hiện mắc bệnh liên quan đến virus SARS-CoV-2

Andrew M. Cuomo, thống đốc bang New York cho biết: “Đây là vấn đề thực sự đáng lo ngại vì những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng viêm ngày càng gia tăng”.

Theo Andrew M. Cuomo, thống đốc bang New York, hiện bang này đang điều trị cho khoảng 100 trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm hiếm gặp, dường như có liên quan đến virus corona. Tính tới thời điểm hiện tại đã có 3 trường hợp tử vong liên quan đến hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em, căn bệnh làm viêm nhiễm các cơ quan và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn một nửa số ca mắc (57%) là trẻ em từ 5-14 tuổi. Các ca tử vong bao gồm 2 cậu bé 5 tuổi, 7 tuổi và một cô gái 18 tuổi tại Long Island.

Trước đó, Bill de Blasio, thị trưởng New York đã chỉ ra, 52 ca mắc hội chứng này có triệu chứng giống với các trường hợp bị sốc nhiễm độc hoặc bệnh Kawasaki.

Khoảng 100 trẻ em ở New York được phát hiện mắc bệnh liên quan đến virus corona - Ảnh 1.

Cơ quan y tế tại thành phố New York đã đưa ra cảnh báo trẻ em có thể mắc hội chứng nguy hiểm liên quan đến Covid-19.

Ông Cuomo thể hiện sự quan ngại và khuyên các bậc cha mẹ ở New York và trên khắp nước Mỹ cần quan tâm đến vấn đề này. Các bệnh viện trên toàn bang nên ưu tiên kiểm tra sức khỏe cho trẻ khi chúng gặp phải các triệu chứng cảnh báo hội chứng trên vì virus SARS-CoV-2. Ông Cuomo cũng cho biết có thêm 195 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trên toàn bang và vẫn tiếp tục gia tăng.

Các ca bệnh nhi bắt đầu xuất hiện trong những tuần gần đây, nhiều bác sĩ và nhà nghiên cứu vẫn đang tìm nguyên nhân tại sao bệnh này ảnh hưởng đến trẻ em.

Bang Connecticut đã thống kê trường hợp đầu tiên mắc hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em vào thứ hai tuần này. Thứ ba hôm qua có thêm 6 trẻ em phải nhập viện cũng cùng lý do. Theo Ned Lamont, thống đốc bang Connecticut: “Hiện tượng này chưa từng xuất hiện ở châu Á và nguyên nhân vẫn còn là bí ẩn”.

Monica Buchanan, phát ngôn viên tại Trung tâm y tế Connecticut ở Hartford đã cho biết có 3 trẻ em khác đang được điều trị tại nơi này và 2 trong số đó đã được chẩn đoán mắc hội chứng nguy hiểm trên.

Các quan chức y tế tại New Jersey cũng đang tiến hành kiểm tra 10 trường hợp khác có nguy cơ tiềm ẩn mắc hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em.

Theo The New York Times