Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi động sản xuất "Mật mã 45: Ma đói"

(Dân sinh) - Với việc khởi động sản xuất "Mật mã 45: Ma đói", đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức trở thành nhà làm phim đầu tiên trên thế giới khai thác thể loại kinh dị về đề tài ma đói.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, bộ phim kinh dị "Mật mã 45: Ma đói" đã khởi động casting để tìm ra những gương mặt diễn xuất phù hợp với nhân vật trong phim.

Với việc khai thác đề tài về ma đói, đạo diễn Lương Đình Dũng cũng tin rằng anh đã tìm ra khoảng trống lớn trong địa hạt đề tài phim kinh dị. Thực tế, các bộ phim làm về đề tài trong khu vực châu Á nói riêng và cả thế giới nói chung đã khai thác rất nhiều hình tượng nhân vật "ma" kinh điển khiến người xem ám ảnh: Từ ma cà rồng, ma búp bê, quỷ dữ… song hình tượng ma đói thì hầu như chưa được khai thác trực diện trên phim ảnh. Bởi vậy có thể nói dù đang trong giai đoạn chuẩn bị song "Ma đói: mật mã 45" của đạo diễn Lương Đình Dũng đã gây chú ý và tò mò đặc biệt từ cả giới làm nghề lẫn khán giả.

Khởi động sản xuất "Mật mã 45: Ma đói" - Ảnh 1.

Nội dung "Ma đói: Mật mã 45" xoay quanh câu chuyện về một gia đình quyết định thực hiện một cuộc hành trình du lịch trải nghiệm, khám phá một con tàu bị bỏ hoang. Chuyến đi tưởng chừng vui vẻ lại hóa thành chốn địa ngục kinh hoàng khi những người trên tàu bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Để sống sót, họ bắt buộc phải tìm ra quy luật sinh tồn. Trong quá trình đó, họ dần nhận ra một bí mật kinh khủng đang ẩn phía sau.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ về nội dung "Ma đói: Mật mã 45"

Đặc biệt, phim được dàn dựng dựa trên kịch bản do chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết. Không chỉ được biết đến là một nhà làm phim tài ba, vị đạo diễn này còn nổi danh với tài viết lách và từng cho ra mắt nhiều tập sách "ăn" khách như: Truyện ngắn "Cha cõng con", tiểu thuyết "Những cô gái vô chủ"… Anh cũng chọn hướng đi riêng khi bén duyên điện ảnh là dựng các bộ phim do chính mình viết kịch bản để có thể hiểu rõ, hiểu trọn vẹn nhất tinh thần tác phẩm.

Riêng với "Ma đói: Mật mã 45", đạo diễn Lương Đình Dũng không ngần ngại bày tỏ, anh chọn đề tài phim kinh dị còn bởi sức hút rất lớn về lợi nhuận mà dòng phim này có thể mang lại. Theo đó, các phim thuộc dòng này luôn nằm trong Top các tác phẩm điện ảnh mang về doanh thu cao cho nhà sản xuất, mặc dù chi phí đầu tư có thể không như "Ringu" (Vòng tròn ác nghiệt) có doanh thu lên tới 137 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ khoảng 1,2 triệu USD; "The blair witch project" (Phù thủy rừng Blair) đạt thành công bất ngờ với doanh thu 248 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 60 nghìn USD; "Saw" (Lưỡi cưa) có doanh thu lên tới 103,9 triệu USD, gấp nhiều lần so với kinh phí sản xuất ban đầu là 1,2 triệu USD…

Khởi động sản xuất "Mật mã 45: Ma đói" - Ảnh 3.

Lý giải thêm về điều này, vị đạo diễn từng có phim đạt giải ở sân chơi quốc tế như: "Phim xuất sắc nhất châu Á", "Kịch bản xuất sắc nhất"… cho rằng, yếu tố bản địa, đặc biệt là sự sáng tạo đem lại giá trị cho phim và chính điều đó giúp phim chinh phục được khán giả. Vì vậy, ngay từ khi quyết định làm phim kinh dị, anh đã quyết tâm chọn đề tài không "đụng hàng" với ai, đó là khai thác hình tượng "ma đói" để tạo nên sự khác biệt. Anh cũng hy vọng, bộ phim này có thể mở ra một thương hiệu phim kinh dị "made in Việt Nam " chinh phục khán giả quốc tế về lâu dài.

Khởi động sản xuất "Mật mã 45: Ma đói" - Ảnh 4.

Hiện, dự án đang tiến hành tuyển chọn diễn viên nhằm tìm kiếm những gương mặt mới để có thể bấm máy thời gian tới. 

Cụ thể, nam chính vai người bố yêu cầu tuổi từ 35 đến 38, chiều cao trên 1m70, gương mặt đẹp, góc cạnh, thể lực tốt, thân hình cân đối. Nữ chính vai người mẹ yêu cầu tuổi từ 25 đến 28 tuổi, cao trên 1m70, gương mặt đẹp kiểu hiện đại, thể lực tốt, thân hình cân đối. Diễn viên nhí vai cô con gái nhỏ tuổi từ 7 đến 9, nổi bật với gương mặt sáng, mắt to, trong trẻo, bạo dạn.

Phim "Mật mã 45: Ma đói" có bối cảnh quay trải dài: Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội. Bộ phim dự kiến bấm máy tháng 5/2021 và phát hành tháng 12/2021.