Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố kế toán trưởng trung tâm giáo dục thường xuyên ở Ninh Thuận vì tham ô

Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận, đã bị Công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 22/4 cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Nguyễn Hoài Ân (SN 1973), ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm, là kế toán trưởng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận, để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Lợi dụng chức trách nhiệm vụ và vị trí công việc được giao, Đinh Nguyễn Hoài Ân đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng tiền thu học phí của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2014 đến tháng 11/2022, Đinh Nguyễn Hoài Ân thường xuyên được phép thu tiền học phí của của học sinh, sinh viên các lớp tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận, để nộp quỹ tiền mặt của trường và lập đầy đủ các chứng từ để hạch toán sổ sách.