Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá Thái Bình cùng 5 đồng phạm về tội đánh bạc

Sau 9 ngày bị tạm giữ hình sự, ngày 31/8, cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can Vũ Bình Giang là Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá – Sở Tư Pháp Thái Bình cùng 5 đồng phạm để điều tra về hành vi đánh bạc.

Nguồn tin riêng của báo Điện tử Dân sinh cho biết, ngày 31/8 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc. Trong số 6 bị can, có 5 bị can đã được tại ngoại.

Khởi tố Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá Thái Bình cùng 5 đồng phạm về tội đánh bạc - Ảnh 1.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá – Sở Tư Pháp Thái Bình nơi ông Vũ Bình Giang làm việc.

Các bị can bị khởi tố theo Khoản 2, điều 321, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 gồm:

Vũ Bình Giang, sinh năm 1977 ở phường Kỳ Bá, là (Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá – Sở Tư pháp Thái Bình); Bùi Đức Trung, sinh năm 1969 trú tại phường Quang Trung, Lại Thị Lan, sinh năm 1980 trú tại Phường Bồ Xuyên; Đào Quốc Hưng, sinh năm 1967, trú tại phường Quang Trung, Nguyễn Thị Hà 1979, ở phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình và Phạm văn Huy sinh năm 1976, ở xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Theo hồ sơ ban đầu về vụ việc, vào khoảng 9h30 phút sáng ngày 22/8 sau khi ăn sáng xong, Phạm văn Huy sinh năm 1976, ở xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã rủ Lại Thị Lan, Bùi Đức Trung, Đào Quốc Hưng, Vũ Bình Giang đánh bạc.

Nhận lời rủ của Huy, mọi người đã thống nhất về nhà Lan để đánh bài. Nhưng Lan nói sáng hôm nay nhà bị mất điện, nên Lan rủ mọi người đến nhà chị gái của mình chơi.

Sau đó Lan đưa mọi người đi đến nhà người thân của mình ở số nhà 36, tổ 19, ngõ 357, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, (tỉnh Thái Bình) để chơi bài.

Để có công cụ phục vụ cho việc đánh bạc, Lan đã nhờ Nguyễn Thị Hà (là người cùng ăn sáng) đi mua hộ bài. Hà đã bỏ ra 20.000 đồng để đi mua những bộ bài Tú Lơ Khơ mang về cho mọi người chơi.

Có được "công cụ" trong tay các đối tượng thống nhất sẽ đánh bài tú ăn tiền dưới dạng đánh phỏm.

Khi các đối tượng đang say sưa đánh phỏm ăn tiền. Vào khoảng lúc 12h30 phút, Công an thành phố Thái Bình tới kiểm tra hành chính thì bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.

Tại chiếu bạc và khám xét trên người 6 đối tượng lực lượng Công an đã thu giữ được số lượng tiền lớn. Các đối tượng khai nhận đã cầm theo số tiền đó để phục vụ cho việc đánh bạc.

Khởi tố Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá Thái Bình cùng 5 đồng phạm về tội đánh bạc - Ảnh 2.

Căn nhà số 36, tổ 19, ngõ 357, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình nơi các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc.

Liên quan đến vụ việc, ngày 25/8 Báo Điện tử Dân sinh đã đưa tin: Thái Bình: Bắt khẩn cấp phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá cùng đồng bọn về tội đánh bạc. Nội dung bài báo cho hay; Qua tin báo tội phạm vào lúc 12h30 ngày 22/8 Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Bình mai phục, ập vào bắt quả tang đối tượng Vũ Bình Giang, là Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá – Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cùng 5 đồng bọn ( 5 đối tượng người ở thành phố Thái Bình và 1 đối tượng ở huyện Đông Hưng) đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới dạng đánh Phỏm tại nhà riêng của một người thân ở số nhà 36, tổ 19, ngõ 357, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, (tỉnh Thái Bình).

Tại chiếu bạc, cũng như khám xét trong người của các đối tượng Công an thu giữ được một khoản tiền lớn. Bước đầu các đối tượng khai đã cầm theo số tiền đó để phục vụ cho việc đánh bạc.

Thông tin với phóng viên về vụ việc, ông Trần Văn Điệt, Tổ trưởng tổ dân phố số 19, phường Quang Trung ( thành phố Thái Bình) cho biết, vào khoảng 12h30’ ngày 22/8, khi tôi đang nghỉ trưa thì nhận được tin báo của Cảnh sát Khu vực mời sang chứng kiến lực lượng Công an bắt quả tang 6 người về hành vi đánh bạc ở số nhà 36, tổ 19, ngõ 357, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, (tỉnh Thái Bình).

"Hiện trường vụ đánh bạc là 1 căn phòng diện tích khoảng trên 15m2, tại tầng 1 của căn nhà 2 tầng, qua biên bản khám xét tôi thấy lực lượng chức năng thu được một số tiền lớn cùng 1 số xe máy", ông Điệt thông tin.

Ghi nhận của phóng viên nơi hiện trường vụ đánh bạc (căn nhà số 36, tổ 19, ngõ 357, đường Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), người dân của tổ dân phố sở tại cho biết, đây là căn nhà người thân của đối tượng Phạm Thị Lan (1 trong số 6 đối tượng) đang bị Công an tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc. Căn nhà xây dựng 2 tầng diện tích mỗi tầng khoảng trên 60m2, cổng của căn nhà được làm bằng thép INOX hàn xì kiên cố, phía bên trong là cửa ra vào với 2 lớp cửa ( của xếp và cửa gỗ). Tầng 1 của nhà được bố trí làm 3 phòng (phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ).

Để thực hiện vụ đánh bạc các đối tượng đã dùng phòng ngủ tầng 1 của căn nhà, khóa trái cửa làm nơi "tác nghiệp".

Liên quan đến bị can Vũ Bình Giang là Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá – Sở Tư Pháp Thái Bình. Sáng ngày 3/9 trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Thái Bình cho biết: "Do được tại ngoại, nên ông Vũ Bình Giang hiện vẫn đến cơ quan làm việc. Về hình thức kỷ luật, chúng tôi phải chờ Kết luận điều tra từ các Cơ quan chức năng".

Nhưng trước mắt Sở đã làm báo cáo gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cũng như gửi báo cáo lên Bộ Tư Pháp đề nghị thu hồi Thẻ đấu giá viên của ông Vũ Bình Giang, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Thái Bình thông tin.