Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố vụ án cháy quán karaoke An Phú làm chết 32 người

Tối 8/9, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân vụ việc.

Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhận được quyết định khởi tố vụ án từ cơ quan công an. Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.

Chiều 8-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chia buồn với gia đình các nạn nhân sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú (Phường An Phú, TP.Thuận An).

Chiều 8-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chia buồn với gia đình các nạn nhân sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú (Phường An Phú, TP.Thuận An).

Quyết định này được đưa ra sau khi công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hoàn tất và cơ quan Công an đã tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 6/9, lửa bắt đầu bùng phát tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú ở số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động hàng trăm CBCS cùng phương tiện thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên gia đình nạn nhân.

Cơ quan Công an đã xác định có tổng cộng 32 người chết và 17 người bị thương trong vụ cháy nói trên. Đến nay, cơ quan Công an cũng mới xác định được danh tính 17 người thiệt mạng.

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm 3 tầng, có 30 phòng (thực tế có 26 phòng hoạt động), được hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An; chỗ ở hiện tại TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) làm chủ. Vào tối 6-9, ngọn lửa bùng phát tại cơ sở kinh doanh karaoke trên đã làm chết 32 người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến cơ sở karaoke An Phú để khảo sát, chỉ đạo các lực lượng có liên quan phối hợp tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến cơ sở karaoke An Phú để khảo sát, chỉ đạo các lực lượng có liên quan phối hợp tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, trước khi xảy ra vụ cháy cơ sở này có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán).