Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố vụ bạo hành ở Đà Lạt, phát hiện thêm đường dây tàng trữ, mua bán ma túy

Cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ bạo hành cháu bé gái hơn 2 tháng tuổi ở TP Đà Lạt, đã phát hiện thêm đường dây tàng trữ, mua bán ma túy.

Trong khi điều tra làm rõ vụ Trần Hoài Thương nghi bạo hành bé C., Công an TP Đà Lạt phát hiện đối tượng Trần Hoài Thương dương tính với ma túy. Các trinh sát của đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt các đối tượng cung cấp ma túy cho Trần Hoài Thương. Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm đường dây tàng trữ, mua bán ma túy.

Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Dũng (35 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Trang (36 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán ma túy. Hai đối tượng này sống như vợ chồng trên đường Ngô Thị Sỹ (phường 4, TP Đà Lạt), tàng trữ ma túy để bán cho một số con nghiện, trong đó có Trần Hoài Thương.

Ngày 23/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi), ngụ phường 2, TP Đà Lạt để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan điều tra ban đầu xác định, N.H.P.A (22 tuổi), trú tại phường 3, TP Đà Lạt, kết hôn với anh N, phường 7, TP Đà Lạt vào năm 2020. Tháng 2/2023, đôi vợ chồng này ly thân, A. đưa con gái vừa sinh đến thuê trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi phường 1, TP Đà Lạt và A. có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương, cả hai về sống chung với nhau trong nhà trọ. Thấy bé C. hay quấy khóc, Trần Hoài Thương bực tức, khó chịu, nhiều lần dùng tay đánh, tát vào đầu, mặt bé.

Vào đêm 19/5, rạng sáng 20/5, Trần Hoài Thương mua ma túy về nhà trọ để cùng chị A. sử dụng. Vào trưa 20/5, bực tức vì bé C. không chịu uống sữa, Trần Hoài Thương dùng núm vú giả đặt vào miệng của bé và lấy băng keo dán xung quanh. Khi thấy bé khó thở, đối tượng mới mở băng keo ra.

Chiều cùng ngày, khi C. không chịu uống sữa, Trần Hoài Thương dùng tay tát vào mặt, đầu bé làm bé khó thở và ngất đi. Lúc này đối tượng mới đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tại đây Trần Hoài Thương khai mình là hàng xóm của gia đình bé.

Phan Quốc Dũng - Huỳnh Thị Thu Trang tại cơ quan công an ( Ảnh công an cung cấp)

Phan Quốc Dũng - Huỳnh Thị Thu Trang tại cơ quan công an ( Ảnh công an cung cấp)

Thấy bệnh nhi có dấu hiệu bị bạo hành dẫn đến hôn mê, đa chấn thương, bệnh viện đã cấp báo với cơ quan chức năng. Công an TP Đà Lạt nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc; đến rạng sáng 21/5 tạm giữ Trần Hoài Thương.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã đến bệnh viện thăm cháu C., chỉ đạo các cơ quan chức năng làm ngay giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho bé; đồng thời giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cùng UBND phường 1 cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ cháu bé.