Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Không gian xanh, sạch, bốn mùa hoa nở

Được thành lập từ ngày 16/10/1977 trên địa bàn xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, trong hành trình 45 năm qua Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội đã trở nhà ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, bố mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh, cán bộ hoạt động kháng chiến và người già hưu trí, cô đơn của TP Hà Nội.

Các mẹ liệt sĩ tại Trung tâm được chăm sóc chu đáo.

Các mẹ liệt sĩ tại Trung tâm được chăm sóc chu đáo.

Hiện Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều Dưỡng Người có công Hà Nội có 49 cán bộ, nhân viên. Cơ sở vật chất gồm: 1 nhà làm việc 4 tầng. Khu điều dưỡng người có công gồm 2 nhà 4 tầng bố trí khoa học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, phù hợp khả năng hoạt động của người cao tuổi. Khu điều trị được cải tạo thành khu xông hơi, phục hồi chức năng, thư viện, phòng đông y. Nhà ăn, nhà bếp được nâng cấp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người có công của Thủ đô.

Từ năm 2018 tới nay, Trung tâm đã thực hiện tổng số trên 8.000 lượt điều dưỡng tập trung. Các bác, các cụ đến với trung tâm được chăm sóc tận tình, chu đáo và được khám, chữa bệnh, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, thăm quan ngoại khóa, nâng cao sức khỏe.

Cùng với những chăm sóc về mặt vật chất, Trung tâm luôn quan tâm đến nhu cầu chăm sóc về mặt tinh thần của đối tượng như tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao - vui chơi giải trí, biểu diễn văn nghệ, tham quan, tư vấn sức khỏe, nói chuyện thời sự, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, cờ người… Tất cả các hoạt động này đều được 100% đối tượng điều dưỡng tham gia, tạo cho họ một tinh thần phấn khởi, thoải mái và thể trạng khoẻ mạnh.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng điều dưỡng cho người có công, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội còn đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên. Từng khu sinh hoạt, gồm: nhà bếp, phòng ăn, khu vệ sinh, phòng sinh hoạt chung, phòng điều dưỡng, phòng nghỉ… đều được bố trí khoa học, sạch sẽ và ngăn nắp.

Ông Chu Đình Diệp, Giám đốc Trung tâm cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch về công tác chăm sóc cảnh quan môi trường và vệ sinh môi trường, cụ thể như: Kiểm định quan trắc môi trường; Thay cát bể lọc nước; Nạo vét, thông cống rãnh, ao cá; Cắt tỉa cành cây cao phòng chống mưa bão; Trồng cây mới, chăm sóc hoa, cây cảnh; Hàng tháng tổ chức lao động toàn đơn vị vệ sinh quét lá cây trên các mái nhà, cạo rêu, thông các đường ống thoát nước trong đơn vị. Hiện Trung tâm đã thanh lý hệ thống lò hơi vì không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng ô nhiễm môi trường xung quanh; thay toàn bộ hệ thống nấu ăn bằng bếp ga công nghiệp, bếp điện đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh môi trường được tốt hơn.

Hàng ngày, các bộ phận tự lau chùi, dọn dẹp phòng điều dưỡng, khu nhà bếp và khu nhà làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ. Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào lao động dọn dẹp vệ sinh làm đẹp cảnh quan đơn vị, chăm sóc vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác; Trồng hoa trang trí cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ biểu diễn phục vụ điều dưỡng viên đến điều dưỡng.

Trong mỗi dịp Tết đến, xuân về, thực hiện lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công Hà Nội lại sôi nổi hưởng ứng ngày hội trồng cây xanh, trồng hoa để tạo khuôn viên xanh cho trung tâm. Đây cũng được coi là một nhiệm vụ cho công tác chuẩn bị điều dưỡng đại biểu người có công của Thành phố Hà Nội.

Với những nỗ lực của tập thể các các bộ, nhân viên người lao động tại Trung tâm đã kiến tại nên một môi trường nuôi dưỡng, điều dưỡng lý tưởng với người có công. Ở nơi đây người có công không chỉ được chăm sóc ân cần, chu đáo mà còn được sống trong khuôn viên trong lành, xanh, sạch, bốn mùa hoa nở.