Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kiểm điểm 9 đơn vị liên quan đến sai phạm trong kết luận số 2 của thanh tra TP.HCM

(Dân sinh) - Ngày 12/5, Sở Lao động -Thương binh và xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH TP.HCM), đã ban hành kế hoạch kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đơn vị có liên quan đến sai phạm trong kết luận số 02 của Thanh tra TP.HCM.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết: Sở sẽ tiến hành tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân Thủ trưởng đơn vị có liên quan đến những thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra số 02 ngày 10/3/2020 của Thanh tra thành phố. Việc xem xét xử lý các hành vi sai phạm sẽ được thực hiện công khai, dân chủ và đúng quy định hiện hành.

Ngoài ra, sở cũng thành lập 2 tổ công tác có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân thủ trưởng của các đơn vị có liên quan đến sai phạm.

Theo đó, 9 đơn vị trực thuộc sở phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm là:Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, Làng thiếu niên Thủ Đức, Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa.

Đồng thời, Giám đốc sở yêu cầu, 2 tổ công tác phải báo cáo kết quả cho ban giám đốc sở trước ngày 15/6/2020.

Đối với các đơn vị có thiếu sót, sẽ giao Giám đốc các đơn vị phải viết bản kiểm điểm của tập thể Ban giám đốc đơn vị và cá nhân Giám đốc trên cơ sở xác định trách nhiệm đối với sai phạm theo nội dung kết luận thanh tra một cách trung thực, thành khẩn, tự giác nhận thiếu sót, sai phạm; không né tránh, giải trình, tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có) và biện pháp khắc phục.

Các bản kiểm điểm phải gửi cho tổ công tác trước 2 ngày, tính đến ngày họp kiểm điểm.

Liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, chiều ngày 12/5, phóng viên Báo điện tử Dân sinh đã trao với bà Trần Thị Thanh Hằng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, bà Hằng cho biết: "Trung tâm cũng đã nhận được văn bản chỉ đạo từ Giám đốc sở LĐ-TB&XH về việc sẽ tiến hành kiểm điểm đối với tập thể cũng như đối với các cá nhân liên quan, với hạn nộp kiểm điểm là ngày 15/6/2020".

Ngoài ra, các biện pháp khắc phục cũng được trung tâm triển khai, thực hiện rõ ràng, trước mắt là về công tác tiếp nhận thụ hưởng, trung tâm sẽ thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn từ sở. Sau thời gian còn có nhiều mặt hạn chế trong cách sắp xếp, thì bây giờ trung tâm cũng đã bắt đầu khắc phục hết nhiều hạn chế. Ví dụ như: Làm sổ ân nhân theo hướng dẫn (trước đây cũng có nhưng cách làm không rõ ràng lắm - pv). Bà Hằng nói.

Như Báo Dân sinh đã đưa tin, ngày 11/5, Thanh tra TP.HCM đã có thông báo kết luận thanh tra về các nội dung tố cáo liên quan đến Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và một số đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, Thanh tra TPHCM chỉ ra một số sai phạm như một số khoản chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng là hơn 751 triệu đồng (trong đó của Trung tâm Thị Nghè 441 triệu đồng, Trung tâm Tam Bình 310 triệu đồng).

Việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm Thị Nghè không thực hiện theo quy trình, tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo quy chế về tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện. Phiếu kê hàng hóa của kế toán lập có cột ghi nhận số liệu ghi chép trong sổ và ngoài sổ.

Cơ quan thanh tra đã xác định có việc để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỷ đồng (trong đó, năm 2018 là gần 860 triệu đồng; 4 tháng đầu năm 2019 là 244 triệu đồng).

Số tiền này đã chia cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thị Nghè là hơn 760 triệu đồng (năm 2018 gần 720 triệu đồng và 4 tháng đầu năm 2019 là 41 triệu đồng).

Trước đó, chiều ngày 11/5, Cục Bảo trợ xã hội đã có công văn yêu cầu Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị, chấn chỉnh , khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo về Cục trước ngày 14/5.