Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Bạo hành con của tình nhân đến nguy kịch

Nghi phạm T.H.Th khai nhận với cơ quan công an đã bạo hành bé gái gần 3 tháng tuổi đến chấn thương sọ não, gãy xương tứ chi

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục làm việc, lấy lời khai đối với T.H.Th (33 tuổi), ngụ phường 2, TP Đà Lạt, nghi phạm của vụ bạo hành cháu bé N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi). C. là con của N.P.H.A. (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt), người tình của nghi phạm.

Tiếp đó, T.H.Th. khai khoảng 1 giờ ngày 20/5 đã sử dụng ma túy đá. Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng cũng xác định nghi phạm dương tính với ma túy. Th. từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Nghi phạm cũng thừa nhận trước đó, vào các ngày 14-15/5 đã dùng tay tát vào mặt bé C. vì bé quấy khóc. Ngày 19/5, Th. lấy núm vú giả đặt vào miệng rồi dán băng keo xung quanh để cháu không khóc. Khi thấy C. khó thở, Th. mới mở băng keo ra. Đến chiều 20/5, thấy C. không chịu uống sữa nên Th. đánh vào đầu khiến bé bị ọc sữa và khó thở. Người đàn ông này còn dùng tay lắc mạnh đầu cháu, sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Vào đêm 20/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi), được hàng xóm cạnh nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Lạt) đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, choáng đa chấn thương. Mẹ của cháu bé sau đó mới xuất hiện tại bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện đã huy động bác sĩ của nhiều khoa đến để hội chẩn; bước đầu chẩn đoán bé bị chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân…Bé bị hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch. Hiện bệnh viện tiếp tục điều trị tích cực cho bệnh nhi N.N.T.C.

Trước dấu hiệu cháu bé bị bạo hành, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã trình báo với cơ quan chức năng. Ngay trong đêm đó, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và bà Trần Thị Vũ Loan - Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi cháu bé bị đa chấn thương, đồng thời chỉ đạo công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng T.H.Th tại cơ quan công an (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đối tượng T.H.Th tại cơ quan công an (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành.

Đến 22 giờ ngày 20/5, cơ quan chức năng xác định nhân thân mẹ cháu bé là chị N.P.H.A (22 tuổi, hộ khẩu ở phường 3, TP Đà Lạt). Hiện hai mẹ sống chung với bạn trai của chị A. tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm bạo hành bé C. là T.H.Th (33 tuổi, bạn trai của chị A., ngụ phường 2, TP Đà Lạt). Đến rạng sáng 21/5, Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ T.H.Th để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu, công an xác định bé C. là con gái ruột của N.P.H.A và chồng là anh N.Đ.T.N. (ngụ phường 7, TP Đà Lạt). Cuối tháng 2/2023, hai người ly thân, bé C. ở cùng mẹ. Đến tháng 3/2023, người mẹ này quan hệ tình cảm với T.H.Th. Hai mẹ con sống chung với Th. tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Các cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.