Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Cơ quan chức năng vào cuộc vụ ly cà phê 249.000đ

Ngày 14/4, khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán cà phê Photo And Bike Coffee cho rằng vì có công thức riêng, đây là món đặc biệt của quán, nên ly cà phê Phượng hoàng lửa giá 249.000đ.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cho biết, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Kinh tế TP Bảo Lộc, thẩm tra xác minh theo quy trình nghiệp vụ về việc kinh doanh của quán cà phê Photo And Bike Coffee.

Hai ngày nay, nhiều trang mạng xã hội lan truyền một hóa đơn về đồ ăn, thức uống của quán cà phê Photo And Bike Coffee (địa chỉ 1037 đường Trần Phú, Bảo Lộc). Hóa đơn tính tiền này có giá trị tổng cộng 1.286.000đ, trong đó, 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa có giá tới 996.000đ (249.000đ/1 ly)

Nhiều trang mạng xã hội xôn xao bình luận: Đây là ly cà phê “đắt nhất Việt Nam”, “chém khách quá đẹp”, “Máy chém à? Làm ăn chụp giựt làm sao tồn tại được”, “Cà phê này là Phượng hoàng lửa nên giá cũng bùng lửa”… Một số tài khoản facebook cho rằng khách hàng nên báo với cơ quan Quản lý thị trường để làm rõ.

Khi làm việc với cơ quan chức năng TP Bảo Lộc tại quán cà phê Photo And Bike Coffee, đại diện quán là ông Nguyễn Huy cho rằng ly cà phê Phượng hoàng lửa có công thức riêng, gồm cà phê, trứng, mật ong rừng và một số loại rượu ngoại, đây là món đặc biệt của quán.

Giải trình về việc niêm yết giá công khai theo quy định, ông Nguyễn Huy đưa ra một menu đã chỉnh sửa một số chỗ. Trên menu, phần cà phê có ghi món cà phê trứng với giá từ 100.000đ - 249.000đ. Đây cũng là vị trí có 2 dấu chỉnh sửa còn mới. Theo ông Nguyễn Huy, các chỗ chỉnh sửa tạm thời đều đã làm từ trước Tết Nguyên đán.

Hóa đơn thanh toán

Hóa đơn thanh toán

Tại thời điểm kiểm tra, trên menu không có cà phê “Phượng hoàng lửa” như trong hóa đơn tính tiền. Ông Nguyễn Huy thừa nhận việc không niêm yết giá thức uống Phượng hoàng lửa.

Theo một lãnh đạo ngành Công thương Lâm Đồng, giá cả sản phẩm là do đơn vị bán hàng tự quyết định, ngoại trừ những mặt hàng thuộc Nhà nước quản lý giá. Bởi thế, cơ sở kinh doanh có quyền quyết định giá bán ly cà phê, tuy nhiên phải niêm yết giá công khai theo quy định để khách hàng cân nhắc lựa chọn.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.