Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Khởi tố bắt đối tượng cố ý gây thương tích

Ngày 2/5, Công an TP Đà Lạt cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quốc Khánh (biệt danh Tèo chùa, 23 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Thông tin ban đầu của cơ quan công an, từ trước đó giữa Hồ Quốc Khánh và anh Nguyễn Đình Tuấn A. (41 tuổi, ngụ phường 1, TP.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng) đã có mâu thuẫn, đến ngày 17/4, tại một tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ, Hồ Quốc Khánh dùng dao, bàn, ghế tấn công làm cho anh A. bị thương nặng, phải nhập viện điều trị và bị liệt nửa người.

Sau khi trưng cầu giám định pháp y với kết quả tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh A. lên tới 62%, Công an đã TP.Đà Lạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Khánh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, Hồ Quốc Khánh là đối tượng thuộc diện phải theo dõi vì hoạt động cho vay nặng lãi ở chợ đêm Đà Lạt, từng hành hung học sinh trên địa bàn thành phố rồi quay clip tung lên mạng xã hội…

Vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt mở rộng điều tra.