Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lạng Sơn: Mang Xuân đến cho người nghèo

(Dân sinh) - Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, việc chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách, nạn nhân chất độc màu da cam đang được tỉnh Lạng Sơn triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần chung tay mang Tết, mang xuân ấm áp về với những mảnh đời khó khăn.

Gia đình bà Chu Thị Quý là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Khe Cháy, xã Thái Bình, huyện Đình Lập. Cận Tết nhưng gia đình bà vẫn chưa sắm sửa được gì. Khi nhận được thông báo của chi hội người cao tuổi lên UBND huyện nhận quà Tết, bà Quý rất vui mừng phấn khởi. Vượt gần 30 km từ nhà ra huyện để nhận quà, bà Quý rất xúc động khi nhận được những nhu yếu phẩm thiết yếu như: Chăn, gạo, mì chính, miến, bánh kẹo…

Còn gia đình anh Triệu Tiến Chiến ở thôn Hoan Thượng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn vắng bóng bàn tay người phụ nữ mấy năm nay. Vợ mất sớm, 3 bố con tự chăm sóc nhau, ngày Tết cận kề nhưng anh vẫn phải lo chạy ăn từng bữa. Phần quà của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh lúc này với bố con anh thật là đáng quí.

Trước Tết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn đã phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống kê, rà soát tình hình đời sống của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ cấp kịp thời, không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết, kỳ giáp hạt. Toàn tỉnh có 4.565 hộ với trên 16.310 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói giáp hạt với tổng số lương thực cần hỗ trợ gần 353 tấn.

Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Quang Tuấn, cho biết: Để chuẩn bị tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, vừa qua Hội Chữ Thập đỏ cũng huy động được 4,2 tỷ đồng. Hiện nay, các huyện cũng đã huy động các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm cũng đã huy động ủng hộ cho Tết vì người nghèo.  Sở chỉ đạo tập trung vào các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt là các thôn, bản giáp biên, đây những nơi điều kiện kinh tế còn hết sức khó khăn. Quà năm nay của ngành lao động chuẩn bị cho hộ nghèo là gạo, miến, rồi là bánh kẹo, đỗ xanh để họ có điều kiện tối thiểu để chuẩn bị Tết. Hiện nay, 100% hộ nghèo sẽ có quà và có nguồn hỗ trợ.

Lạng Sơn: Mang Xuân đến cho người nghèo - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tặng quà cho bà con nhân dânxã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn)

Dịp Tết này, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 7.500 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước. Từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố và nguồn Quỹ phát động Tết vì người nghèo, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm… tỉnh Lạng Sơn cũng tặng khoảng 9.800 suất quà cho đối tượng chính sách; hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Trần Việt Sơn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn thông tin: "Trong dịp tết Canh Tý, chúng tôi phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội Trung ương, Sở Lao động thương binh, xã hội tặng 200 suất quà cho đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, có công với cách mạng mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng. Thông qua chương trình, chúng tôi muốn góp tấm lòng của ngân hàng chính sách để làm công tác an sinh, động viên được các hộ nghèo chính sách, có thêm vật chất, thêm tinh thần đón tết thật vui và đầm ấm" Ông Trần Việt Sơn chia sẻ.