Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

(Dân sinh) - Chiều ngày 17/12, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với ông Trần Hưng Long giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Trần Công Đoàn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh chủ trì buổi Lễ và trao Quyết định bổ nhiệm. Tham dự còn có lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn Bộ, Văn phòng Bộ, cùng tập thể cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cụ thể:

Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho ông Trần Hưng Long

Quyết định số 1689/QĐ-LĐTBXH ngày 14/12/2020 về việc bổ nhiệm ông Trần Hưng Long, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, kể từ ngày 15/12/2020. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ - Ảnh 2.

Ông Trần Công Đoàn (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Quyết định số 1558/QĐ-LĐTBXH ngày 14/2/2020 về việc bổ nhiệm ông Trần Công Đoàn – chuyên viên chính Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, kể từ ngày 15/12/2020. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Lê Văn Thanh chúc mừng tập thể các đơn vị được kiện toàn, bổ sung thêm lãnh đạo; chúc mừng đồng chí Trần Hưng Long và đồng chí Trần Công Đoàn được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh, bổ nhiệm là công tác thường xuyên, liên tục theo chủ trương của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới có điều kiện trau dồi nghiệp vụ công tác thông qua nhiều môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới.

Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ - Ảnh 3.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể Vụ Tổ chức cán bộ

 Về đồng chí Trần Hưng Long, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho rằng đồng chí là cán bộ công tác lâu năm, được đào tạo bài bản, có năng lực tốt, am hiểu sâu về công tác tổ chức cán bộ.

Theo Thứ trưởng, công tác tổ chức cán bộ có vai trò quan trọng trong tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục tập trung tham mưu tốt cho Lãnh đạo Bộ trong công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời mong muốn và tin tưởng đồng chí Trần Hưng Long trên cương vị mới, với trình độ và kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí  sẽ phát huy trí tuệ và năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về đồng chí Trần Công Đoàn, Thứ trưởng Lê Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ công tác tại Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, trong đó có đồng chí Trần Công Đoàn.

“Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo trong giai đoạn 2016 – 2020, đã góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn” –Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói.

Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ - Ảnh 4.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cùng tập thể Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Theo Thứ trưởng, Chính phủ đang trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Do đó, trong giai đoạn tới công việc hết sức nặng nề, có nhiều nội dung cần triển khai như: Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng các văn bản hướng dẫn chuẩn nghèo; phối hợp với 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025…

Trước yêu cầu của công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị đồng chí Trần Công Đoàn tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Hưng Long và đồng chí Trần Công Đoàn trân trọng cảm ơn Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác và ghi nhận sự phấn đấu trong công tác của các đồng chí. Đồng thời, hứa và khẳng định, sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để hoàn thành xuất sắc