Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Liên đoàn bóng đá Nga gửi đơn kiện FIFA và UEFA để đòi lại công bằng

Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) đã khiếu nại quyết định của UEFA và FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), để chống lại việc cấm các đội tuyển quốc gia Nga tham dự các giải đấu quốc tế.

Theo tờ Sky Sport, Liên đoàn bóng đá Nga đã gửi đơn kiện Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để yêu cầu các đội tuyển quốc gia nam và nữ của Nga được phép thi đấu quốc tế, bao gồm cả vòng loại World Cup 2022 tại Qatar.

"RFU yêu cầu khôi phục lại quyền tham dự mọi giải đấu bóng đá của cả đội tuyển nam và nữ, bao gồm cả vòng loại World Cup 2022, cũng như bồi thường thiệt hại", đơn kiện của RFU khẳng định.

tuyen-nga-1646021312263

Ban đầu, FIFA cho phép các đội tuyển Nga có thể tiếp tục thi đấu dưới tên "Liên đoàn bóng đá Nga" và không có quốc kỳ hoặc quốc ca của họ tại các trận đấu. Nhưng cơ quan quản lý của bóng đá thế giới sau đó đã đưa ra một tuyên bố chung với UEFA thông báo các đội tuyển quốc gia của Nga, cộng với các CLB của nước này, bị cấm tham gia tất cả các giải đấu.

Tuyên bố từ các cơ quan chủ quản có đoạn: "Sau những quyết định ban đầu được thông qua bởi Hội đồng FIFA và Ủy ban điều hành UEFA, trong đó dự kiến thông qua các biện pháp bổ sung, hôm nay FIFA và UEFA đã cùng nhau quyết định rằng tất cả các đội Nga, dù là đội đại diện quốc gia hay CLB, các đội bóng sẽ bị đình chỉ tham gia các giải đấu của FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo mới".

Theo dự kiến, Nga sẽ đấu với Ba Lan ở vòng play-off World Cup 2022 vào ngày 24/3. Đội thắng trong trận này sẽ gặp đội thắng ở cặp CH Séc - Thụy Điển, để tranh một suất tham dự vòng chung kết ở Qatar. Nhưng cả ba quốc gia này đều từ chối đối đầu với Nga.

Một số hiệp hội bóng đá châu Âu, bao gồm Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland và Ireland cũng tuyên bố họ sẽ không đối đầu với Nga. Spartak Moscow, đội duy nhất còn lại của Nga trong giải đấu cấp CLB ở châu Âu, cũng bị loại khỏi Europa League.