Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lo ngại hình ảnh trẻ em vui chơi, bơi lội dưới dòng nước lũ

Trong dòng nước lũ từ các con sông tràn vào khu dân cư, tuyến phố tại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dịch bệnh, nguy hiểm cho tính mạng, sức khoẻ của người dân. Tuy nhiên, có rất nhiều người tại Thừa Thiên Huế đã tranh thủ đi xem lũ, vô tư chơi đùa, bơi lội trong nước lũ, trong đó có rất nhiều trẻ em.

Trong ngày 14 -15/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, đến rất to diện rộng cả đồng bằng và miền núi. Lượng mưa đo được từ 0h ngày 14/10 đến 08h ngày 15/10 trung bình từ 500-600 mm, có nơi cao hơn như: Khe Tre 802mm, Thủy Yên 752mm; Lộc Tiến 641mm, An Tây (TP Huế) 664 mm, Hương Sơn 673mm, Phú Bài 624mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nên khu vực ven biển Thuận An (TP Huế) có gió cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao, nước dâng, triều cường 1,7m làm chậm khả năng thoát lũ.

Trong ngày 14 -15/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, đến rất to diện rộng cả đồng bằng và miền núi. Lượng mưa đo được từ 0h ngày 14/10 đến 08h ngày 15/10 trung bình từ 500-600 mm, có nơi cao hơn như: Khe Tre 802mm, Thủy Yên 752mm; Lộc Tiến 641mm, An Tây (TP Huế) 664 mm, Hương Sơn 673mm, Phú Bài 624mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nên khu vực ven biển Thuận An (TP Huế) có gió cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao, nước dâng, triều cường 1,7m làm chậm khả năng thoát lũ.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lũ đã gây ngập khoảng 19.918 nhà dân, với độ sâu từ 0,3 - 0,8m; nhiều khu vực dân cư bị chia cắt. Mưa lũ cũng đã làm 1 nhà bị sập, 2 nhà bị đất, đá trôi vào, rất may không gây thiệt hại về người.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lũ đã gây ngập khoảng 19.918 nhà dân, với độ sâu từ 0,3 - 0,8m; nhiều khu vực dân cư bị chia cắt. Mưa lũ cũng đã làm 1 nhà bị sập, 2 nhà bị đất, đá trôi vào, rất may không gây thiệt hại về người.

Trong đợt lũ hầu hết các tuyến đường tỉnh đã ngập sâu, ách tắc giao thông, ngành giao thông đã rào chắn hạn chế đi lại. Hệ thống đường ở các huyện, thị xã hầu hết cũng ngập úng, bị cô lập.

Trong đợt lũ hầu hết các tuyến đường tỉnh đã ngập sâu, ách tắc giao thông, ngành giao thông đã rào chắn hạn chế đi lại. Hệ thống đường ở các huyện, thị xã hầu hết cũng ngập úng, bị cô lập.

Tại thành phố Huế, hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã  đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa...) ngập bình quân 0,3-0,5m.

Tại thành phố Huế, hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa...) ngập bình quân 0,3-0,5m.

Empty
Tuyến QL 1A đoạn qua đèo Hải Vân sạt lở một số đoạn tại Km 901+500 với chiều dài khoảng 60 mét, đất đá trôi xuống đường, phương tiện giao thông không qua lại được.

Tuyến QL 1A đoạn qua đèo Hải Vân sạt lở một số đoạn tại Km 901+500 với chiều dài khoảng 60 mét, đất đá trôi xuống đường, phương tiện giao thông không qua lại được.

Phía Nam hầm Hải Vân bị sạt, các lực lượng chức năng Tp Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ khắc phục, đến khoảng 9h sáng 15/10, tuyến đường qua hầm đã thông một chiều.

Phía Nam hầm Hải Vân bị sạt, các lực lượng chức năng Tp Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ khắc phục, đến khoảng 9h sáng 15/10, tuyến đường qua hầm đã thông một chiều.

Empty
Empty
Các tuyến Quốc lộ 49, 49B và đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn qua xã Sơn Thuỷ - A Ngo (A Lưới) cũng bị sạt lở,  bị đất đá và nước ngập qua đường, gây ảnh hưởng đến tính hình an toàn giao thông.

Các tuyến Quốc lộ 49, 49B và đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn qua xã Sơn Thuỷ - A Ngo (A Lưới) cũng bị sạt lở, bị đất đá và nước ngập qua đường, gây ảnh hưởng đến tính hình an toàn giao thông.

Empty
Empty
Từ chiều tối 14 đến sáng 15/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức di dời, sơ tán nhiều hộ dân ở vùng thấp trũng, ngập lụt, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Từ chiều tối 14 đến sáng 15/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức di dời, sơ tán nhiều hộ dân ở vùng thấp trũng, ngập lụt, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Empty
Người dân hạ lưu sông Bồ làm đê chắn lũ tạm thời, gia cố lồng bè nuôi cá trước dòng nước lũ đang dâng cao

Người dân hạ lưu sông Bồ làm đê chắn lũ tạm thời, gia cố lồng bè nuôi cá trước dòng nước lũ đang dâng cao

Empty
Người dân vùng lũ sông Bồ di chuyển khó khăn, phải dùng ghe, thuyền để đi lại.

Người dân vùng lũ sông Bồ di chuyển khó khăn, phải dùng ghe, thuyền để đi lại.

Xe ô tô xếp hàng dài, di chuyển chậm qua đoạn Quốc lộ 1A bị ngập sâu

Xe ô tô xếp hàng dài, di chuyển chậm qua đoạn Quốc lộ 1A bị ngập sâu

Nhiều trường học, thiết bị dậy và học tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu trong dòng nước lũ

Nhiều trường học, thiết bị dậy và học tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu trong dòng nước lũ

Nước ngập sâu, nhiều tài sản của người dân trước nguy cơ hư hại.

Nước ngập sâu, nhiều tài sản của người dân trước nguy cơ hư hại.

Nhiều người ở TP Huế tranh thủ lúc trời tạnh đi xem nước lũ.

Nhiều người ở TP Huế tranh thủ lúc trời tạnh đi xem nước lũ.

Empty
Lội nước, chèo thuyền trong dòng nước lũ giữa trung tâm TP Huế

Lội nước, chèo thuyền trong dòng nước lũ giữa trung tâm TP Huế

Thú ngắm lũ cực dị ở Huế.

Thú ngắm lũ cực dị ở Huế.

 
Ái ngại nhất là hình ảnh trẻ em thoải mái bơi lội, nô đùa trong dòng nước lũ, nước ngập úng trên các tuyến Quốc lộ, đường phố.

Ái ngại nhất là hình ảnh trẻ em thoải mái bơi lội, nô đùa trong dòng nước lũ, nước ngập úng trên các tuyến Quốc lộ, đường phố.

Theo các nhà khoa học, lũ lụt kéo theo những chất thải, rác thải từ cống rãnh, ao hồ và các khu dân cư, chợ, khu đổ rác, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ô nhiễm. Từ đó làm con người dễ bị nhiễm virus, bệnh ngoài da, bệnh đường ruột…., nhất là đối với đối tượng trẻ em.

Theo các nhà khoa học, lũ lụt kéo theo những chất thải, rác thải từ cống rãnh, ao hồ và các khu dân cư, chợ, khu đổ rác, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ô nhiễm. Từ đó làm con người dễ bị nhiễm virus, bệnh ngoài da, bệnh đường ruột…., nhất là đối với đối tượng trẻ em.

Lũ lụt cũng có thể gây ô nhiễm nước sạch sinh hoạt. Việc sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn nước sạch, xung quanh bị bao phủ bởi nước lũ ô nhiễm, rác thải, xác động vật...phát sinh “mầm mống” gây bệnh, các loại virus, các loại dịch bệnh lan truyền qua nguồn nước rất nhanh.

Lũ lụt cũng có thể gây ô nhiễm nước sạch sinh hoạt. Việc sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn nước sạch, xung quanh bị bao phủ bởi nước lũ ô nhiễm, rác thải, xác động vật...phát sinh “mầm mống” gây bệnh, các loại virus, các loại dịch bệnh lan truyền qua nguồn nước rất nhanh.

Việc di chuyển trong các vùng nước ngập sâu cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Việc di chuyển trong các vùng nước ngập sâu cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Trong ngày 15/10, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện khẩn gửi các địa phương về triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến của thiên tai. Trong đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương trên địa bàn, các đơn vị tăng cường tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, Hue-S, tổng đài 19001075 về quản lý chặt chẽ phòng tránh các tai nạn thương tích đuối nước có thể xảy ra trong và sau lũ.

Trong ngày 15/10, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện khẩn gửi các địa phương về triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến của thiên tai. Trong đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương trên địa bàn, các đơn vị tăng cường tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, Hue-S, tổng đài 19001075 về quản lý chặt chẽ phòng tránh các tai nạn thương tích đuối nước có thể xảy ra trong và sau lũ.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đại học Huế tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và Hội cha mẹ học sinh về phòng tránh các tai nạn thương tích đuối nước có thể xảy ra sau lũ. Thừa Thiên Huế nghiêm cấm người không có áo phao cứu sinh lưu thông trên các phương tiện nổi trên sông, hồ, đầm phá.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đại học Huế tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và Hội cha mẹ học sinh về phòng tránh các tai nạn thương tích đuối nước có thể xảy ra sau lũ. Thừa Thiên Huế nghiêm cấm người không có áo phao cứu sinh lưu thông trên các phương tiện nổi trên sông, hồ, đầm phá.

Bố trí lực lượng kiểm soát, rào chắn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người có thể xảy ra.

Bố trí lực lượng kiểm soát, rào chắn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người có thể xảy ra.