Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lời đồn nhảm bất nhân

(Dân sinh) - Thông tin về việc Khá Bảnh bị chết trong tù lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là giới trẻ.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, gồm những tình tiết "ấn tượng" khiến nhiều người tưởng thật. "Khá Bảnh tử vong do bắt nạt phạm nhân mới và bị một phạm nhân 55 tuổi đâm" - một trong những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Thậm chí, trên Wikipedia tối 20/12, thông tin về Khá Bảnh cũng đã được chỉnh sửa thành "chết trong trại tạm giam vào ngày 20/12"!

Lời đồn nhảm bất nhân - Ảnh 1.

Nguy hại tiềm tàng của những "giang hồ mạng" rất đáng lo ngại.

Cán bộ công an đã phản bác thông tin trên. Tuy nhiên, việc thông tin liên quan đến quá trình thụ án của Khá Bảnh đến giờ vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận cho thấy mối nguy hại tiềm tàng của những "giang hồ mạng" rất đáng lo ngại.

Trước đây, Khá Bảnh rất nổi trên mạng xã hội, từng sở hữu một kênh YouTube với hơn 1,8 triệu người đăng ký, Facebook cá nhân với hơn 600.000 người theo dõi. Các nội dung clip mà Khá Bảnh đăng tải xoay quanh cuộc sống của giới "giang hồ", mỗi clip luôn có hàng trăm ngàn đến cả triệu lượt xem. Đã từng có những lúc, học sinh của một trường nào đó "đón chào" Khá Bảnh như... "người hùng"! Những luận điệu mà Khá Bảnh tung lên mạng xã hội đã tác động tiêu cực đến tâm lý và lối sống của không ít người trẻ. Do đó, việc Khá Bảnh phải nhận mức án tới 10 năm 6 tháng tù giam vì tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" là thích đáng, không ngoài mục đích nhằm loại trừ sức ảnh hưởng của một trong những "giang hồ mạng" cộm cán đối với xã hội.

Từ khi Khá Bảnh cùng một số "giang hồ mạng" khác bị pháp luật trừng phạt, mọi chuyện đã dần lắng xuống. Những tác hại của "giang hồ mạng" đối với giới trẻ cũng dần giảm bớt. Nhưng, việc tung tin thất thiệt về việc Khá Bảnh bị chết trong trại giam chẳng khác nào một mồi lửa thổi bùng lên những tro tàn độc hại vốn đã bị dập tắt từ bấy đến nay. Cái tên Khá Bảnh lại trở nên "hot" và không ít người từng "cuồng" Khá Bảnh, những tay "giang hồ mạng" khác lại có dịp tung hô những "thần tượng" giờ đã là những kẻ tội phạm. Đó thực sự là lời đồn nhảm hết sức bất nhân!

Mầm mống hiểm họa từ những "giang hồ mạng" còn đó, đe dọa sự trưởng thành theo hướng lành mạnh của giới trẻ. Vì vậy, rất mong cơ quan chức năng tìm ra những kẻ đã phao tin đồn nhảm, xác định rõ động cơ để có biện pháp xử lý thích đáng.