Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lửa thiêu rụi nhiều hiện vật trong Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế

Sau khi bùng phát, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều vật dụng trưng bày bên trong Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, dập tắt ngọn lửa bùng phát tại Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, dập tắt ngọn lửa bùng phát tại Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế

Vào khoảng 14h30 chiều 17/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trưng bày hiện vật thuộc Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế, nằm trong khuôn viên Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn (số 1 đường 23 tháng 8, TP Huế). 

Lúc này, nhân viên bảo tàng phát hiện đám cháy bốc lên từ tòa nhà triển lãm thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát dữ dội cả tòa nhà.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực dập lửa, không để đám cháy lan rộng. Đến 15h40 cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế. 

Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi nhiều vật dụng trong nhà triển lãm; phần mái nhà bị sập nhiều đoạn. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện.

Được biết, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu và tuyên truyền, giáo dục khoa học thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể về lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử được xếp hạng loại II.