Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mang tiền của công ty về nhà, bị mất cắp 1,7 tỷ đồng

Do không kịp thanh toán cho đối tác, anh T. mang số tiền của công ty vừa rút tại chi nhánh ngân hàng về nhất cất giữ, sáng hôm sau phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan Công an giúp người dân thu hồi tài sản bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm

Cơ quan Công an giúp người dân thu hồi tài sản bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm

Ngày 9/8, Công an TP Huế cho biết, đơn vị này vừa nhận được thư cảm ơn của anh Ngô Minh T. (SN 1983, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) với nội dung “Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh, các Phòng nghiệp vụ, Công an TP Huế nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm hơn 1,7 tỷ đồng”.

Trong thư anh T. viết, chiều ngày 27/7, anh được lãnh đạo Công ty phân công đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Huế vay và nhận giải ngân số tiền 7 tỷ đồng để thanh toán cho các đối tác. Do giải ngân số tiền vay bị chậm, không kịp thanh toán cho đối tác, nên anh T. mang số tiền này về nhà cất giữ.

Đến khoảng 6h sáng hôm sau (28/7), anh T. được hàng xóm thông báo cửa sổ thông gió phòng vệ sinh tầng 1 của gia đình bị phá hỏng từ bên ngoài. Lúc này, vợ chồng anh T. phát hiện có dấu hiệu kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ ở tầng 1, lấy cắp một túi đựng tiền, bên trong có hơn 1,7 tỷ đồng. 

Anh T. vội đến Công an phường Thủy Xuân, TP Huế trình báo sự việc. Ngay sau đó các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức xác minh, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ để làm rõ đối tượng gây án.

Chưa đầy 24 giờ truy xét, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Đào Quang Linh (SN 1987, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế).

Trong lúc đang suy sụp vì bị mất số tiền quá lớn thì anh T. nhận được tin báo của cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tang vật. Anh T. vô cùng vui mừng, hạnh phúc, cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng gây án, thu hồi tài sản cho anh và công ty.

Đối tượng Đào Quang Linh thực nghiệm lại quá trình phá cửa sổ thông gió phòng vệ sinh để đột nhập vào nhà anh T. lấy trộm tiền

Đối tượng Đào Quang Linh thực nghiệm lại quá trình phá cửa sổ thông gió phòng vệ sinh để đột nhập vào nhà anh T. lấy trộm tiền

Như báo Dân Sinh đã đưa tin, sau nhiều giờ ngoan cố, tìm cách chối tội, khoảng 3h15 ngày 30/7, đối tượng Đào Quang Linh đã phải cúi đầu nhận tội: chính y là kẻ đã đột nhập vào nhà Ngô Minh T. (ở đường Thanh Hải, phường Thuỷ Xuân) lấy cắp số tiền hơn 1,7 tỷ đồng vào lúc nửa đêm 28/7.

Ngoài lấy trộm tiền tại nhà anh T., chỉ trước đó vài chục phút, vào khoảng 1h15, ngày 28/7, Đào Quang Linh đột nhập vào nhà một người dân ở số 42B đường Thanh Hải lấy trộm 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay.

Theo cơ quan Công an, Đào Quang Linh đã đối tượng đã có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản và cũng chỉ vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 26/3/2022.