Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mẹ lấy kinh nghiệm hôn nhân từ sự thất bại của chính mình khuyên con gái

Với mỗi người mẹ, họ luôn cố gắng dành cho con những lời khuyên tốt nhất. Sự đồng hành của mẹ cũng giúp con vượt qua biến cố cuộc đời.

Với con gái, mẹ luôn là người có thể cho họ những lời khuyên trong cuộc sống. Vì là phái nữ và cũng bởi sự thân thiết từ nhiều năm, chẳng có điều gì con khó khăn để dãi bày với mẹ.

Một người phụ nữ kể câu chuyện về bản thân mình và những lời dạy của mẹ giúp cô có thêm sức mạnh đương đầu với biến cố cuộc đời.

"Tôi sắp ly hôn. Thật sự để ra được quyết định ấy tôi phải cố gắng vô cùng. Bản thân tôi không phải là một người mạnh mẽ. Tôi có công việc, kiếm ra tiền. Tuy nhiên, mức lương của tôi không cao so với chồng.

Hơn hết, tôi lo sợ việc một mình nuôi con nhỏ sau ly hôn bởi anh ấy đồng ý không nuôi con. Tôi có một nỗi sợ hãi sâu thẳm khác rằng vì mẹ đẻ mình cũng ly hôn, làm mẹ đơn thân nên con gái tiếp tục như thế sẽ mang tới rất nhiều điều tiếng.

Mẹ tôi ly hôn bố khi tôi được 8 tuổi. Thời điểm ấy, bố đang làm trong một nhà máy, hàng tháng, ông chu cấp 2 triệu đồng nuôi tôi. Khi đó, dù còn nhỏ tuổi nhưng tôi đã thấy được sự dứt khoát của mẹ. Bà phát hiện bố tôi ngoại tình nên kiên quyết chia tay.

Hôn nhân của con gái gặp biến cố, mẹ đưa ra lời khuyên chí lí rút ra từ sự thất bại của chính mình: Đôi khi, ly hôn là lựa chọn chính xác nhất! - Ảnh 1.

Ôm con về nhà ông bà ngoại bà tiếp tục đi làm công việc kế toán, đồng thời cùng một người bạn mở shop thời trang. Mẹ tôi có mắt nhìn không tệ nên hàng bán rất chạy. Sau mấy năm, bà còn tích cóp mua được một căn chung cư cho thuê. Cuộc sống của hai mẹ con rất ổn. Hiện tại, mẹ tôi vẫn sống với ông bà ngoại.

Khi biết tôi lăn tăn về cuộc sống tiếp theo, đau đớn khi nghĩ đến việc ly hôn, bà đã gọi tôi về để nói chuyện. Cuối cùng, nhờ những lời khuyên và bài học đắt giá mà mẹ từng trải qua, tôi có thể thoải mái hơn khi nghĩ đến chặng đường sắp tới".

Hôn nhân thất bại luôn là một nỗi đau, nhưng làm gì để đương đầu và vượt qua nó thì cần phải có những lời khuyên rút ra từ trải nghiệm của người đi trước. Dưới đây là 3 lời khuyên mà người phụ nữ này nhận được từ mẹ khi quyết định ký vào đơn ly hôn.

Đối với hôn nhân sai lầm, ly hôn là cách đúng nhất để sửa chữa sai lầm

Để một tình yêu dẫn đến hôn nhân không hề dễ dàng bởi vậy đừng ly hôn quá dễ. Nhưng nếu một cuộc hôn nhân khiến bạn cảm thấy như bị giam cầm, áp bức thì tốt nhất là nên loại bỏ nó và đừng quay đầu lại. Điều đó sẽ khiến cuộc đời bạn không tiếp tục bị hủy hoại. Con cái cũng không cần sống trong không gian nghẹt thở, gia đình không hạnh phúc. Hãy mạnh mẽ lên!

Thành mẹ đơn thân không khủng khiếp, điều khủng khiếp là không có khả năng tiếp nhận cuộc sống một mình

Nhiều phụ nữ bị "tra tấn" trong cuộc hôn nhân của chính mình nhưng vẫn không muốn ly hôn. Cô ấy cho rằng sau khi rời xa người đàn ông đó, cô không tin mình có thể gánh trách nhiệm nặng nề của cuộc sống. Đây là một bài học mà bạn phải nhớ mãi. Phụ nữ cho dù rơi vào trường hợp nào cũng đừng đánh mất đi khả năng kiếm tiền. Đó là cách họ hỗ trợ gia đình và kiểm soát, tự chủ hơn cuộc sống của chính mình.

Hôn nhân của con gái gặp biến cố, mẹ đưa ra lời khuyên chí lí rút ra từ sự thất bại của chính mình: Đôi khi, ly hôn là lựa chọn chính xác nhất! - Ảnh 2.

Hiểu rằng giá trị của một người phụ nữ không bó buộc trong cuộc hôn nhân của họ

Cuộc hôn nhân của những người phụ nữ muốn ly hôn hoàn toàn không mang đến bất kỳ giá trị nào có ý nghĩa. Trái lại, nó còn khiến họ tự ti, nghi ngờ về cuộc đời. Nhiều người trải qua "vòng xoáy" ấy và cảm thấy rất mãn nguyện vì sớm vứt bỏ cuộc hôn nhân "hết hạn sử dụng". Nên nhớ rằng, giá trị của người phụ nữ không bị đánh giá gắn liền với bất cứ ai. Nếu họ vẫn mạnh mẽ, vững vàng sau ly hôn thì chẳng ai chê cười được cả. Trái lại, cứ mãi tự ti, đau buồn một mình, đó mới là vấn đề.

Ai rồi cũng trải qua chuyện hôn nhân. Những người mẹ thất bại càng mong ngóng con gái mình có một tổ ấm thật hạnh phúc. Tuy nhiên, tình cảnh nếu không thể giải quyết, chuyện ủng hộ con gái "dẫm lên vết xe đổ" của chính họ là điều dễ hiểu. Có đôi khi, ly hôn chính là sự lựa chọn tốt nhất để cứu vớt cho một cuộc đời!