Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Miền Trung dồn sức cứu người

(Dân sinh) - Tính đến sáng 19/10, đã có 122 người thiệt mạng và mất tích do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, trải dài khắp các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế… con số thiệt hại lớn nhất trong nhiều năm gần đây.

Điều đó cho thấy tình hình lũ lụt ở miền Trung năm nay đang diễn biến vô cùng phức tạp, lại bị thêm tác động từ quá trình tàn phá thiên nhiên kéo dài suốt nhiều năm qua, càng khiến cho mọi chuyện trở nên khó lường, sinh mạng con người luôn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Số liệu về trường hợp tử vong do bị đất đá vùi lấp sau những vụ sạt lở núi kinh hoàng, những dòng nước chảy xiết nhấn chìm bao làng mạc, nhà cửa, đường sá đang tăng lên từng ngày khiến chúng ta không khỏi lo lắng và đau lòng. Vào lúc này, tất cả các lực lượng ở những địa phương nói trên đang tập trung mọi sức lực, phương tiện cố gắng vượt qua gian nan, nguy hiểm giữa biển nước mênh mông, giữa mưa to gió lớn để cứu người. Không khí ở các Sở chỉ huy tiền phương của lực lượng quân đội được thiết lập tại những điểm nóng luôn căng thẳng - điều chỉ thường thấy trong thời chiến. Mọi người phải chạy đua với thời gian trong từng phút từng giây để hy vọng níu giữ sự sống cho những con người đang ở giữa lằn ranh sinh tử.

Miền Trung dồn sức cứu người - Ảnh 1.

Miền Trung dồn sức cứu người. (Ảnh nguồn internet)

Rạng sáng 19/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ địa phương ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã cứu được một chiếc xe khách giường nằm cùng gần 20 hành khách bị lũ cuốn trôi. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, chiếc xe bị ngập gần một nửa. Lực lượng cứu hộ phải bơi ra tiếp cận xe, nối dây tạo thành đường bám rồi lần lượt kéo ròng rọc, đưa từng người vào bờ. Cuộc giải cứu diễn ra suốt nhiều giờ đồng hồ được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hàng vạn người theo dõi. Nhiều người bày tỏ xúc động trước tinh thần dũng cảm, mưu trí của các lực lượng tham gia cứu nạn kịp thời giúp người dân thoát khỏi lũ dữ.

Còn tại điểm đóng quân của Đoàn 337, Quân khu 4 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng 18/10 đã vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ. Trong ngày 18 và 19/10, lực lượng quân đội đã huy động hàng trăm chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện nỗ lực mở đường đưa thi thể những người thiệt mạng ra ngoài.

Cùng lúc, khi lũ dâng ngập đến mái nhà nhiều làng quê ở Quảng Bình, Quảng Trị khiến người dân hoảng loạn lên mạng xã hội kêu cứu. Lực lượng chức năng và các đội tình nguyện viên cứu nạn đã chia nhau tỏa về các điểm được xác định đang có người bị mắc kẹt, tìm cách ứng cứu.

Công tác cứu người ở vùng tâm lũ đang diễn ra hết sức khẩn cấp. Bởi theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới rất có thể khu vực miền Trung sẽ tiếp tục gánh chịu những đợt thiên tai mới. Cùng với đó là tình trạng quá tải của nhiều hồ, đập thủy điện, việc xả lũ ồ ạt có thể xảy ra, càng khiến tình trạng lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Vấn đề tác động tiêu cực đến môi trường sống của nhiều nhà máy thủy điện nhỏ một lần nữa được đặt ra, đòi hỏi phải có những giải pháp kiên quyết và cơ bản để hạn chế những thiệt hại mà người dân ở vùng hạ lưu phải gánh chịu.

Những ngày này, cả nước đang hướng về "khúc ruột" miền Trung với tất cả niềm thương cảm. Nhiều hoạt động quyên góp cứu trợ đã và đang diễn ra. Mọi người đều cầu mong miền Trung sớm "tai qua nạn khỏi"…