Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nam sinh viên tự dựng chuyện bị cướp tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

Cơ quan công an xác minh làm rõ không có vụ cướp giật nào xảy ra tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Câu chuyện do nam sinh viên tự dựng lên.

Hình ảnh nam sinh viên trong clip bị trói, cướp tài sản được cho là xảy ra tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM mà mạng xã hội lan truyền. Nguồn: CAND

Hình ảnh nam sinh viên trong clip bị trói, cướp tài sản được cho là xảy ra tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM mà mạng xã hội lan truyền. Nguồn: CAND

Tờ Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin từ Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị này đã có kết luận vụ nam sinh viên bị cướp tài sản trong cầu thang bộ ở ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Quá trình điều tra, công an xác định không có vụ cướp nào xảy ra trong ký túc xá. Lời khai của bị hại không đúng sự thật. Cụ thể nam sinh viên trong clip đã tự dựng lên câu chuyện.

Theo báo Công an nhân dân, trước đó, tối 21/2, tài khoản của các hội nhóm trên trang mạng xã hội (facebook) đã đồng loạt chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh giải cứu một nam sinh viên bị trói tay, bị cướp tài sản tại tòa nhà B4, khu B, ký túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM.

Trong đoạn clip nam thanh niên được cho là sinh viên ở trần, bị trói tay và nhốt tại lối cầu thang thoát hiểm. Bảo vệ và một số sinh viên đã cởi dây trói cho nam sinh viên trên. Nam sinh viên này cho hay bị bịt miệng, trói tay và bị cướp mất chiếc điện thoại di động Iphone 11 Promax, túi xách (bên trong có laptop), ví tiền của nam sinh viên này vẫn còn.

Ban quản lý ký túc xá đã tìm rất nhiều sinh viên cùng bảo vệ tại khu vực đoạn clip được quay và phát tán, mọi người đều không biết sinh viên trong clip đi đâu, là ai, ở phòng nào.

Sau đoạn khi clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến sinh viên hoang mang, lo lắng về an ninh tại ký túc xá. Để làm rõ vụ việc, Ban quản lý ký túc xá đã phối hợp với Công an tìm kiếm nam sinh viên được cho là bị cướp trong ký túc xá, yêu cầu người này đến trụ sở Công an cung cấp thông tin, làm rõ.