Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngành du lịch “bội thu” trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023

(Dân sinh) - Chỉ trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều địa phương đã có số thu từ du lịch lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong số đó có những địa phương cán mốc gần 600 tỷ đồng doanh thu từ du lịch trong dịp Tết.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chào đón những du khách quốc tế đầu tiên đến xông đất Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chào đón những du khách quốc tế đầu tiên đến "xông" đất Quảng Ninh.

Nhiều đoàn du khách quốc tế 'xông đất' đầu năm Quý Mão

 6 giờ 30 phút ngày 26/1 ( tức ngày mùng 5 Tết), tàu du lịch quốc tế MEIN SCHIFF 5 chở 2.370 du khách quốc tế đã cập cảng SP-PSA tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là tàu du lịch quốc tế đầu tiên “xông đất” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 với 95% số du khách trên tàu là người Đức. Tàu MEIN SCHIFF 5 trong tour du lịch thăm nhiều nước trên thế giới đã đến Malaysia trước khi đến Việt Nam. Tàu dừng tại cảng trong ngày 26/1 để du khách tham quan tại nhiều địa phương. Trong đó, có khoảng 1.800 người sẽ theo các tour ngắn hạn trong ngày để du lịch, tham quan tại TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc một số tỉnh miền Tây. Còn 570 du khách sẽ có hành trình tự túc theo những điểm tham quan đã tự tham khảo, đặt chỗ trước đó.

Năm 2022, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong top đầu cả nước về tốc độ phục hồi du lịch nội địa với hơn 12,6 triệu lượt khách, tăng 282% so với năm 2021. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 182% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 155.494 lượt, tăng 124% so với năm 2021. Công suất phòng của khối lưu trú đạt trên 95% vào cuối tuần, lễ, tết. Tổng thu từ khách du lịch năm 2022 đạt 13.027 tỉ đồng, tăng 104% so với năm 2021. Năm 2023, ngành du lịch phấn đấu tăng 10% lượng khách (đạt khoảng 13,9 triệu lượt khách), 8% doanh thu (đạt khoảng 14.189 tỉ đồng). Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tính từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, toàn tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu đã đón và phục vụ gần 258.000 lượt khách. Doanh thu đạt khoảng gần 202 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Thị Thu Hiền cho biết, tàu du lịch quốc tế MEIN SCHIFF 5 chở 2.370 du khách ngoại “xông đất” ngay trong những ngày đầu năm là tin rất vui đối với tỉnh. Trong năm 2023, ngành du lịch tỉnh sẽ tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến địa phương.

Trước đó, sáng 22-1 (mùng 1 Tết Quý Mão), tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón những du khách quốc tế đầu tiên đến "xông đất" bằng đường thủy, tham quan vịnh Hạ Long. Con tàu Silver Spirit xuất phát từ Hong Kong (Trung Quốc), đưa 500 khách du lịch hạng sang, chủ yếu mang quốc tịch Mỹ và châu Âu đến Quảng Ninh.

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (mùng 1 - 5 Tết), Quảng Ninh đón hơn 650.000 lượt khách tới tham quan các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Nổi bật trong đó là các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Quảng Ninh, như: Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng (TP Uông Bí) đón khoảng 145.000 lượt khách; đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đón trên 56.000 lượt khách; các chùa Lôi Âm, Long Tiên, đền Đức Ông (TP Hạ Long) đón trên 8.500 lượt khách; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (Quảng Yên) đón gần 28.300 lượt khách;…Bên cạnh đó, một số điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí cũng đón lượng khách tăng từ 40-50% so với ngày thường. Trong đó, Vịnh Hạ Long đón khoảng 20.000 lượt khách; Khu vui chơi giải trí Sun world Hạ Long đón gần 8.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón 3.500 lượt khách.... Tại các địa phương như TX Đông Triều đón gần 86.300 lượt khách; huyện Vân Đồn đón 104.600 lượt khách; Móng Cái đón gần 6.100 lượt khách... Số lượng khách đến với Quảng Ninh trong dịp đầu năm mới đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho ngành Du lịch của tỉnh trong năm 2023, góp phần hiện thực hoá mục tiêu đón trên 12,5 triệu lượt khách.

Sáng 23/1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), chuyến tàu biển du lịch đầu tiên mang tên Silver Spirit đã cập cảng Tiên Sa đưa hơn 500 khách đến “xông đất” thành phố Đà Nẵng, báo hiệu năm mới “khởi sắc” của ngành Du lịch thành phố. Trước đó, sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố Đà Nẵng đã chào đón chuyến bay VZ964 chở 100 hành khách từ Bangkok (Thái Lan) đến tham quan, du lịch Đà Nẵng trong ngày đầu Năm mới. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023, (trong 7 ngày từ 20/1 – 26/1), Đà Nẵng sẽ đón 768 chuyến bay quốc tế và nội địa đến, với hơn 98.000 lượt khách.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết: Đây là những tín hiệu tích cực cho du lịch Đà Nẵng để đẩy mạnh việc tăng trưởng lượng khách quốc tế đến với thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo; nhằm sớm đẩy nhanh việc khôi phục du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng. Theo dự kiến tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 20/1 – 26/1) ước đạt khoảng 226.739 lượt khách. Trong đó, khách nội địa ước đạt 167.454 lượt, khách quốc tế ước đạt 59.285 lượt.

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Ngành du lịch nhiều địa phương có doanh thu “khủng” trong dịp Tết

Tại Khánh Hòa, theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), từ ngày 21-25/1, tức từ 30 Tết đến mùng 4 Tết, trung bình mỗi ngày tỉnh Khánh Hòa có khoảng 35 chuyến bay nội địa và 15 chuyến bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Đối với đường sắt, bình quân mỗi ngày có khoảng 15 chuyến đến tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cho phép ô tô trên 29 chỗ ngồi được cấp phù hiệu “xe du lịch” theo đúng quy định vào trung tâm TP Nha Trang trong giờ cao điểm, đây cũng là yếu tố tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch đưa đón khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, từ ngày 21/1 đến 25/1 (tức 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Quý Mão) số lượng du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đạt 431.800 lượt . Trong đó, tổng lượng khách lưu trú là 151.800 lượt (11.300 lượt khách quốc tế, 140.500 lượt khách nội địa), tăng 231,76% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 647 tỷ đồng , tăng 177% so với Tết Nguyên đán

Tương tự, tại tỉnh Phú Yên, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này, từ 29 tháng Chạp đến tối mùng 4 Tết, du khách đến tỉnh Phú Yên ước đạt 94.920 lượt khách. Trong đó, 56.950 lượt khách lưu trú, công suất sử dụng phòng trung bình khoảng 60%, riêng các khách sạn có quy mô lớn công suất phòng đạt khoảng 80% trong các ngày mùng 3 và 4 Tết.

Nhờ vậy trong 6 ngày trên, tổng doanh thu hoạt động du lịch ước đạt hơn 132 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 28,4 tỷ đồng. Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, so với dịp Tết năm trước, tổng lượt du khách đến tỉnh tăng 10,5 lần; khách lưu trú tăng gấp 7,6 lần; doanh thu du lịch tăng gấp 12,4 lần.

Còn với Thủ đô Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 21 đến 26-1-2023, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 5 Tết Quý Mão), Thủ đô Hà Nội ước đón 332.000 lượt khách, trong đó có 32.000 lượt khách du lịch quốc tế và 300.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhận xét, lượng khách du lịch nội địa chủ yếu là người dân Hà Nội vui chơi Tết tại chỗ, tuy nhiên, đáng mừng là khách quốc tế vui đón Tết tại Thủ đô tăng cao, là cơ sở để Hà Nội tự tin có thể đón được lượng khách quốc tế khả quan trong năm 2023.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho hay, trong dịp Tết Quý Mão 2023 , TP Cần Thơ tổ chức các sự kiện đặc sắc chào mừng năm mới như Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 tại Công viên Lưu Hữu Phước; Vườn hoa nghệ thuật tại Công viên Sông Hậu; Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023” vòng đua tại TP Cần Thơ; Phố Ông Đồ ở công viên Tao Đàn…

Từ ngày 20/1 đến 26/1 (29 Tết đến mùng 5 Tết), tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ ước đạt khoảng 370.000 lượt, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước khoảng 2.900 lượt. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 82%... Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 250% so với năm 2022.

Tại Thừa Thiên - Huế, từ ngày 19 – 29/1 (tức 28 tháng Chạp Nhâm Dần đến mồng 8 Tết Quý Mão), ước khoảng 85.000 lượt khách đến tham quan các điểm di tích và điểm du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, tăng 46% so với năm trước. Tổng lượt khách lưu trú tại Huế những ngày này ước khoảng 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt, khách nội địa ước đạt 29.200 lượt; công suất sử dụng phòng ước đạt 52%; doanh thu lưu trú ước khoảng 106 tỷ đồng…

Những tín hiệu tích cực của du lịch từ các địa phương cho thấy ngành du lịch Việt Nam có thể cất cánh sau 2 năm chống chọi với đại dịch phục hồi phát triển mạnh mẽ góp phần vào thành tựu chung của kinh tế đất nước.