Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc tham gia "hiến máu cứu người".

Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Bộ GD&ĐT vừa gửi công văn đề nghị các Sở GD&ĐT, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2023.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc tham gia "hiến máu cứu người" thông qua việc đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên, nhắc lại. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" cần đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch Covid-19, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

 

Các cơ sở đào tạo cần tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông của đơn vị từ 1/4 đến 30/4/2023, cao điểm là ngày 7/4/2023 về các nội dung gồm: Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện  7/4/2020; cung cấp, hướng dẫn những thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện đảm bảo an toàn; lợi ích của việc hiến máu: "Hiến máu thường xuyên để cứu giúp người bệnh và kiểm tra sức khỏe bản thân". Đồng thời, giới thiệu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, lãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong việc tham gia và vận động hiến máu tình nguyện tại đơn vị.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, thành phố và các cơ sở tiếp nhận máu tại địa phương tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn cho người hiến máu. Tiếp tục duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua việc tuyên truyền, vận động các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên. Đặc biệt, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện trong các cơ sở giáo dục.

Các thông điệp có thể sử dụng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện là "Hiến máu an toàn – Hãy hiến thường xuyên"; "Hiến máu cứu người – Bắt đầu từ các nhà quản lý"; "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống".