Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An bắt đối tượng cho thuê rạp cưới buôn ma túy

Ông chủ cho thuê rạp cưới cất giấu ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. Khi bị công an bắt, Hậu thừa nhận, ngoài phục vụ nhu cầu của bản thân, y còn bán ma túy cho các "con nghiện" khác để kiếm lời.

Ngày 19/2, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), đã tạm giữ hình sự Lương Văn Hậu (SN 1984) trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 16/2, cơ quan công an phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Hậu, thu giữ tang vật là 29 viên hồng phiến.

Làm việc tại cơ quan công an, Hậu cho biết bản thân là nghiện ma tuý, làm nghề kinh doanh dịch vụ rạp cưới. Trong các mối quan hệ làm ăn, kinh doanh, Hậu "bắt sóng" với một số người có nhu cầu mua ma túy.

Sau đó Hậu mua, cất giấu ma túy để sử dụng và bán lại nhằm kiếm lời.