Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Giải cứu cô gái sau 20 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

(Dân sinh) - Ngày 28/10, Công an Nghệ An phối hợp Tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công một phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây 20 năm.

Nạn nhân là chị T.T.H (SN 1987, quê quán ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Chị H. bị lừa bán năm 2001, khi đó mới 14 tuổi.

Được biết, thời điểm đó, chị T.T.H rời nhà đi xuống huyện Diễn Châu (Nghệ An) tìm việc làm và gặp một người phụ nữ tên Thủy. Thủy rủ chị H sang Trung Quốc làm việc để nhận được mức lương cao. Thấy vậy, chị H đi theo Thủy sang Trung Quốc được khoảng 2 tháng thì bị kẻ này lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 20 nghìn Nhân dân tệ.

Chung sống với người đàn ông này, chị H sinh được 4 người con. Cuộc sống khổ cực nên chị luôn tìm cách về Việt Nam nhưng không thể. Trong dịp Tết Trung thu vừa qua, chị H quen với một người tên Sỹ (quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An) đang làm ăn ở Trung Quốc nên đã kể mọi chuyện cho anh Sỹ nghe.

Anh Sỹ đã đăng tải hình ảnh chị H lên mạng xã hội của mình và nhờ bạn bè ở Việt Nam tìm giúp. Sau gần 10 ngày đăng tải lên mạng xã hội, anh trai của H nhận ra em gái mình bị thất lạc 20 năm qua nên trình báo với Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ, Tổ chức Rồng Xanh tiến hành xác minh nơi ở của chị H. tại Trung Quốc để tìm cách giải cứu chị H.

Ngày 11/10, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công chị H, đưa chị H cùng con trai út về Việt Nam an toàn. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, chị H được cách ly 14 ngày tại Hà Giang để phòng chống dịch COVID -19.

Chiều 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Tổ chức Rồng Xanh đã đón chị H từ Hà Giang về bàn giao cho gia đình.