Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Khoảng 3.000 lao động tại Lào có thể sẽ trở về tránh dịch Covid-19

(Dân sinh) - Theo thống kê, khoảng 3.000 lao động tại Lào có khả năng sẽ trở về địa phương trong những ngày tới, vì vậy Nghệ An đang chủ động khảo sát để thành lập các khu cách ly tập trung ngay tại địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương...

Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón công dân Việt Nam từ các nước ASEAN, trong đó có các lao động từ Lào trở về trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra, khảo sát các điểm cách ly tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

Sáng nay, hơn 70 người đã trở về Nghệ An, công tác kiểm tra sức khoẻ ban đầu cho các công dân được thực hiện nghiêm túc.

Trước mắt, tất cả các công dân sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh đều được đưa về khu cách ly tập trung tạm thời, sau đó sẽ được chuyển tiếp về khu cách ly tập trung quân đội tại xã Nghi Ân. Tuy nhiên, theo thống kê, với khoảng 3.000 lao động tại Lào, phần lớn có khả năng sẽ trở về địa phương trong những ngày tới. Vì thế, tỉnh Nghệ An đang chủ động khảo sát để thành lập các khu cách ly tập trung ngay tại địa bàn các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương...

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thống nhất trưng dụng trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Kỳ Sơn với sức chứa tối đa 320 người và Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Tương Dương khoảng 300 người để làm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh phục vụ phòng chống dịch Covid-19.