Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Khởi tố vụ án, bắt đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ”

(Dân sinh) - Ngày 21/4, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vang Văn Huyên (SN 1964), trú bản Cánh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu của Công an huyện Tương Dương, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tam Thái xuất hiện tình trạng nhiều hộ gia đình vỡ nợ, phải bán hết nhà cửa và rời khỏi nơi cư trú một cách bất thường.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Tương Dương phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện bất minh về tài chính, nghi vấn có hoạt động "tín dụng đen". Đáng chú ý là đối tượng Vang Văn Huyên.

Quá trình xác minh, Công an huyện Tương Dương xác định, Huyên là đối tượng không có việc làm, không có nguồn thu nhập ổn định nhưng lại có điều kiện kinh tế khá giả, mức sống cao, sở hữu nhiều tài sản có giá trị là do thu lợi từ việc cho người khác vay tiền với lãi suất cao.

Nghệ An: Khởi tố vụ án, bắt đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ”  - Ảnh 1.

Đối tượng Vang Văn Huyên (Ảnh: Quỳnh Trang)

Khi cho vay, đối tượng Huyên đều thỏa thuận trước, viết tay 2 tờ giấy. Trong đó, 1 giấy do người vay giữ nhưng chỉ phản ánh số tiền vay và lãi suất theo ngân hàng. Còn tờ giấy do Huyên giữ thể hiện số tiền vay và lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Hàng tháng, đối tượng Huyên thu lãi suất, nếu nạn nhân không kịp trả lãi, đối tượng sẽ gọi điện đe dọa và khủng bố tinh thần nhiều lần.

Sau một thời gian điều tra, ngày 28/3/2020, Công an huyện Tương Dương đã phá thành công chuyên án, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Huyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai nhận hầu hết cho vay với lãi suất cao từ 5000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Số tiền Vang Văn Huyên cho vay trong giao dịch dân sự là hơn 256 triệu đồng và thu lợi bất chính số tiền hơn 80 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan.