Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An trồng mới 6.500 cây xanh phòng hộ ven biển

Sáng 22/2, tại Nghệ An, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trồng mới 6.500 cây phòng hộ ven biển tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh” do Chính phủ phát động, tiếp tục thực hiện Chương trình 1 triệu cây xanh do BIDV thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và BIDV tham gia trồng cây.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và BIDV tham gia trồng cây.

Việc làm này nhằm tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong các đơn vị ngay từ những ngày đầu Xuân mới. Bên cạnh đó, hoạt động còn góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng và giá trị của rừng, trồng cây và trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Công trình trồng 6500 cây xanh tại Nghệ An.

Công trình trồng 6500 cây xanh tại Nghệ An.

Tại lễ phát động, lực lượng của các đơn vị đã trồng 6.500 cây xanh, trong đó có 5.000 cây phi lao chắn sóng, 1.500 cây sao đen.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tặng 10 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tặng 10 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳnh Liên.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tặng 10 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳnh Liên.

Tại Nghệ An, hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần và chương trình trồng 1 triệu cây xanh, trong những ngày đầu Xuân 2022, hàng trăm đơn vị ra quân trồng mới hàng vạn cây xanh. Theo kế hoạch năm 2022, Nghệ An trồng mới ít nhất 8,4 triệu cây xanh.