Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người đàn ông bị cây cổ thụ bật gốc đè đã tử vong

Người đàn ông bị cây dầu cổ thụ bật gốc đè trúng trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM) vào chiều ngày 24/9, đã tử vong tại bệnh viện.

Sáng ngày 25/9, theo Pháp Luật TP.HCM, nam nạn nhân bị cây dầu cổ thụ bật gốc, đè trúng trọng thương trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) vào chiều hôm qua (24/9) đã tử vong tại bệnh viện.

Người đàn ông bị cây cổ thụ bật gốc đè đã tử vong - Ảnh 1.

Cây cổ thụ bật gốc, đè trúng một người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 24-9, trong cơn mưa to gió lớn, cây dầu cổ thụ cao hơn 30 m, đường kính gốc gần 1 m bất ngờ bật gốc, ngã xuống ở đường Nguyễn Tri Phương (quận 10).

Lúc này một nam thanh niên chạy xe máy ngang qua bị cây xanh đè trúng bị thương nặng. Nạn nhân được người dân chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Đến 18h ngày 24/9, nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đã phối hợp với cơ quan chức năng quận 10 xử lý xong sự cố cây xanh bật gốc ngã xuống đường, đè trúng người đi xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương. Báo Giao thông đưa tin.

Cây xanh này cao khoảng 20 m. Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường để cắt cành, thu dọn hiện trường.

Mặc dù được đội ngũ y bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng chấn thương sọ não quá nặng người này đã qua đời vào rạng sáng 25-9.