Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người đàn ông rời Việt Nam về nước phát hiện dương tính với SAR-CoV-2

(Dân sinh) - Sau khi rời Việt Nam về nước thì nam thanh niên 22 tuổi, quốc tịch Sri Lanka được xác định có kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Chiều 21/9, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận 7 cho biết, quận này vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 sau khi từ TP Hồ Chí Minh về Sri Lanka.

Theo đó, bệnh nhân được xác định là nam, 22 tuổi, quốc tịch Sri Lanka, người này rời Việt Nam ngày 12/9 với kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, khi về đến Sri Lanka thì lại có kết quả xét nghiệm dương tính. Đến 18/9, ngành y tế TP Hồ Chí Minh nhận được thông tin về ca bệnh đặc biệt này.

Đến nay phía cơ quan chức năng Việt Nam không biết bệnh nhân này nhiễm bệnh từ khi nào. Tuy nhiên sau khi nhận được tin báo từ nước bạn, UBND quận 7 đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khử khuẩn toàn bộ khách sạn nơi bệnh nhân lưu trú khi ở Việt Nam. Đồng thời rà soát toàn bộ những người mà bệnh nhân tiếp xúc. Bà Hiếu cho hay.

Được biết, có 15 người tiếp xúc với nam thanh niên này, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly tại trung tâm cách ly của quận 7 từ ngày 18/9. 14 người còn lại bao gồm người ở chung khách sạn, nhân viên khách sạn và bạn học của bệnh nhân đang được giám sát cấp 2 tại nhà.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến sáng ngày 22/9, TP.HCM đã điều trị khỏi bệnh cho 77  trường hợp mắc Covid-19.

 Hiện có 24 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện. Không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 01 trường hợp dương tính (BN912 tái dương), 18 trường hợp đã có kết quả âm tính, 06 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

TP đang cách ly tập trung đối với 779 người, 215 trường hợp được giám sát sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Trong đó, 452 chuyên gia, người lao động nước ngoài được cách ly tập trung tại khách sạn.

Người đàn ông rời Việt Nam về nước phát hiện dương tính với SAR-CoV-2  - Ảnh 1.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến sáng ngày 22/9, TP.HCM đã điều trị khỏi bệnh cho 77 trường hợp mắc Covid-19.

Đã xét nghiệm kiểm tra cho 5.773 thành viên phi hành đoàn của 1.057 chuyến bay thuộc 18 hãng hàng không quốc tế, trong đó: 5.747 người có kết quả âm tính, 02 người dương tính đã được Bộ Y tế công bố (BN321, BN322); 24 người đang chờ kết quả.

 Thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt của các thành viên tổ bay, thuyền viên và hành khách đến thành phố trong ngày, gồm: 09 chuyến bay quốc tế với 37 thành viên tổ bay, 06 người ngoại giao, 14 chuyên gia, tất cả được chuyển cách ly y tế theo quy định; 170 chuyến bay quốc nội với 22.419 hành khách; 13 tàu hàng hải nhập cảnh với 256 thuyền viên (01 thuyền viên chuyển về BV Pháp Việt) số còn lại được cách ly tại tàu; 06 chuyến tàu lửa với 1.636 hành khách.

Đối với các nhóm nguy cơ trong cộng đồng: Đã lấy 382 mẫu xét nghiệm tại 04 trung tâm bảo trợ xã hội (Dưỡng lão Thị Nghè và Bảo trợ người bại liệt, Trung tâm điều dưỡng, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh), 994 mẫu xét nghiệm tại chợ Bình Điền, 502 mẫu xét nghiệm tại Công ty TNHH Jabil, 150 mẫu xét nghiệp tại Công ty TNHH NidecTosok, tất cả đều có kết quả âm tính.

Đến 11 giờ 30 ngày 20/9/2020, tổng số người hoàn thành cách ly tập trung đã được xác minh đang cư trú trên địa bàn thành phố là 2.314 người.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm đánh giá cao kết quả và quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cả hệ thống chính trị Thành phố tuần vừa qua, nhất là việc kiểm soát dịch bệnh khi Thành phố đã có 54 ngày không phát hiện trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng và tất cả các bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh. Nhấn mạnh việc các địa phương cần duy trì thường xuyên, liên tục công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.