Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân TP HCM chen nhau đi siêu thị trước ngày 23/8

(Dân sinh) - Sau thông tin người dân TP. HCM sẽ không được ra ngoài mua thực phẩm từ 23/8, từ sáng sớm hôm nay (21/8) hàng ngàn người dân ồ ạt kéo nhau đổ ra các chợ và siêu thị mua sắm. Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị khiến ai cũng "rùng mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm".

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải cho biết, thời gian qua, TPHCM đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống dịch COVID-19 và đạt một số kết quả nhất định, nhưng dịch vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 86/NQ CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Kế hoạch số 2715/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp với phương châm “mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch”.

Thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu; tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

Theo đó, đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện “5K + vaccine + thuốc uống”, không tập trung mua gom hàng hoá, thực phẩm, Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên.

Tuy nhiên, từ sáng sớm 21/8, hàng ngàn người dân tấp nập kéo nhau đến chợ và các siêu thị để mua lương thực.

Hình ảnh người dân kéo nhau đi siêu thị được ghi nhận tại TP.HCM vào sáng ngày 21/8.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân xếp hàng để chờ tới lược vào mua

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 2.

Tình trạng này diễn ra từ 2 hôm nay do tâm lý người dân lo lắng không được ra đường, siêu thị không mở bán... dù chúng tôi không có thông báo nào về việc đóng cửa siêu thị

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 3.

Nguy cơ lây nhiễm rất cao trong những ngày này

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 4.

Hàng hóa ở siêu thị dồi dào

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 5.

Xe xếp hàng cả nhiều giờ liền vẫn chưa vào được siêu thị

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 6.

Đa số người dân phải xếp hàng chờ 2-3 giờ mới vào mua được nhu yếu phẩm, lương thực. Lượng khách quá đông, công an và bảo vệ siêu thị liên tục nhắc nhở khách hàng giữ khoảng cách.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 7.

Hình ảnh tại Mega Market An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM), siêu thị này phải tạm đóng cửa, không nhận thêm khách vào mua sắm từ 7h do quá đông người.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 8.

Siêu thị Big C

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 9.

Ngay từ sáng sớm 21/8, người dân TP.HCM đã đổ xô đến chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi xếp hàng mua thực phẩm để dự trữ trong 2 tuần. Ở nhiều nơi, lượng người đổ đến quá đông gây ùn ứ nên lực lượng chức năng phải có mặt để điều phối.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 10.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 11.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 12.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 13.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 14.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 15.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 16.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 17.


Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 18.

Nhìn cảnh người dân TP.HCM chen nhau đi siêu thị "rùn mình" nếu như trở thành ngày "siêu lây nhiễm" - Ảnh 19.

Hôm 19/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, trong thời gian tăng cường tiếp theo, thành phố rà soát lại 17 nhóm đối tượng được phép ra đường từ 6h tới 18h. Nhóm nào thật sự không cấp thiết thì bị hạn chế để thực hiện mục tiêu tối thượng là giãn cách nghiêm hơn, phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

TP.HCM bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 và kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 15/9. TP.HCM đã trải qua 84 ngày áp dụng các biện pháp giãn cách với mức độ tăng dần.

Tính đến 06 giờ ngày 21/8/2021, có 170.183 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, trong đó: 169.776 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 407 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 34.250 bệnh nhân, trong đó: có 2.194 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.281 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 20/8 có 2.218 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 85.259 bệnh nhân. Có 312 trường hợp tử vong trong ngày.

Clip dân chen lấn vào siêu thị được lan truyền trên mạng xã hội sáng ngày 21/8